Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017: Khi diễn viên điện ảnh TVB Hồng Kông làm thí sinh

Một trong những gương mặt thí sinh ấn tượng của Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 là Vanessa Tiara Tay Ya Wen tới từ Singapore. Cô gái 20 tuổi này sở hữu nét đẹp cá tính, phong thái hòa đồng, vui vẻ, thường xuyên truyền cảm hứng ca hát, nhảy múa, với các thí sinh khác trong những hoạt động đồng hành của cuộc thi. Bên cạnh đó, Vanessa còn là diễn viên điện ảnh của đài TVB Hồng Kông (Trung Quốc). Đài TVB là nơi làm việc, thành danh của nhiều ngôi sao điện ảnh Hoa ngữ như Thành Long, Châu Nhuận Phát, Ôn Bích Hà, Trần Hạo Dân, Xa Thi Mạn... Đây cũng là nơi sản xuất ra hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Tây Du Ký, Thần Điêu Đại Hiệp, Lộc Đỉnh ký, Bến Thượng Hải...

Vanessa kể rằng, năm 2016, sau khi cô chiến thắng tại cuộc thi hoa hậu Chinese International (Singapore) thì người đại diện của đài TVB đã tìm tới cô mời hợp tác. Tất nhiên, lý do đài TVB tìm tới Vanessa còn vì khả năng diễn xuất tốt, kết quả học tập nổi trội ở trường điện ảnh và khả năng nói chuyện cuốn hút. Tại TVB, Vanessa có sự phát triển nhanh chóng trong nghề nghiệp, bằng chứng là hơn 1 năm hợp tác, Vanessa đã tham gia 5 bộ phim do đài sản xuất, trong đó 1 bộ phim đảm nhận vai diễn viên chính. Người đẹp Singapore cho biết, môi trường làm việc tại đài TVB rất chuyên nghiệp, là một diễn viên mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, cô gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, được sự hỗ trợ của nhiều diễn viên nổi tiếng, cô tiến bộ rất nhanh. Đơn cử như Châu Nhuận Phát, Vanessa thường xuyên gặp nam diễn viên nổi tiếng này ngoài đời khi làm việc ở đài TVB. Ngài ấy hài hước, tốt bụng, thường cho những diễn viên trẻ như Vanessa nhiều lời khuyên bổ ích. Hiện tại Vanessa vẫn đang là sinh viên của trường điện ảnh Singapore, nhưng sau một năm nữa khi tốt nghiệp, cô sẽ tới Hồng Kông để phát triển sự nghiệp điện ảnh của mình theo hợp tác với đài TVB.

Vanessa trong một hoạt động điện ảnh của TVB.

Trước khi đại diện cho Singapore sang Việt Nam tham dự Hoa hậu Hữu nghị Asean, Vanessa đã đăng quang tại cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng của đất nước mình là Chinese International. Cuộc thi nhan sắc này đã tổ chức 27 lần, mở rộng các thí sinh từ Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia... đang sinh sống, làm việc tại Singapore. Vanessa tâm sự, bạn trai cũ của cô người Hà Nội nên cô có nhiều kỷ niệm đặc biệt với Việt Nam. Người đẹp không ngần ngại chia sẻ, bạn trai cũ của mình học tại Singapore từ thời phổ thông và quen biết Vanessa khi cô đang là sinh viên năm 2 của trường điện ảnh. Anh ấy chiếm được trái tim của Vanessa bởi sự quan tâm ngọt ngào, cô cũng từng về Hà Nội gặp ba mẹ anh ấy, họ là những người rất rốt. Tuy vậy do khoảng cách, anh ấy bận kinh doanh còn Vanessa bận học, họ chia tay không lâu. Vanessa nói bây giờ 2 người vẫn là bạn bè, nếu anh ấy quay lại, cô vẫn sẵn sàng. Thậm chí người đẹp còn chấp nhận sang Việt Nam sinh sống. Cô nói: Tôi thích Hà Nội vì ở đó có 4 mùa, nhất là không khí lạnh. Tôi cũng thích thức ăn đường phố và sự thân thiện của mọi người.

Vanessa cũng là một thí sinh cá tính, cô thường nhảy múa, hát hò sôi nổi khuấy động trong các hoạt động đồng hành mà đoàn thí sinh tham dự. Còn nhớ, trong buổi tập huấn ứng xử văn hóa, khi được cố vấn Kim Chi hỏi vì sao cuộc thi sắc đẹp nào cũng phải có phần thi ứng xử, đó là tiêu chí cuối cùng để đánh giá thí sinh, Vanessa đã có câu trả lời gây ấn tượng. Cô nói, lời bạn phát ra nó thể hiện trí tuệ và văn hóa của bạn. Sự thể hiện biên ngoài phải tương xứng với thứ bạn có bên trong. Khi được hỏi, nếu chiến thắng ở cuộc thi này, ai là người đầu tiên bạn muốn báo tin, Vanessa cho biết chính là mẹ của mình. Bởi mẹ là người đã dạy cô nhiều điều trong ứng xử, giao tiếp với mọi người. Và mẹ của Vanessa cũng là người rất đặc biệt, bà chính là Hoa hậu của Singapore đăng quang năm 1982.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_167932_hoa-ha-u-hu-u-nghi-asean-2017-khi-die-n-vien-die-n.aspx