Hoa hậu Trung Quốc nhịn ăn, uống 10 ngày để giảm cân

Để lấy lại thân hình gợi cảm, Cẩu Vân Tuệ từng tuân thủ một chế độ rất hà khắc.

Trong một bài phỏng vấn mới đây trên đài phát thanh Hong Kong, Cẩu Vân Tuệ, hoa hậu Quốc tế Trung Quốc 2009 đã hé lộ những áp lực mà cô phải chịu đựng vì bệnh suy tuyến giáp dẫn đến tăng cân không kiểm soát cũng như nỗ lực để hạn chế tăng cân của mình.

Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc 2009 Cẩu Vân Tuệ

Cẩu Vân Tuệ sinh năm 1983. Cô mang trong mình nhiều dòng máu lai: Trung Quốc, Hà Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản nên có gương mặt đẹp đậm chất châu Á và thân hình gợi cảm. Năm 2008, cô giành vương miện Hoa hậu gốc Hoa ở Toronto và tới năm 2009, đoạt luôn ngôi vị hoa hậu Quốc tế Trung Quốc tổ chức tại Hong Kong.

Tuy nhiên, sau khi đăng quang không lâu, Cẩu Vân Tuệ phát hiện bị mắc bệnh tuyến giáp. Căn bệnh này không chỉ khiến sức khỏe của cô suy nhược mà còn khiến người đẹp tăng cân chóng mặt. Trong các sự kiện gần đây, Cẩu Vân Tuệ liên tục gây sốc với thân hình ngoại cỡ. Từng là “con cưng” của đài TVB nhưng vì béo và không thể giữ được cân nặng ở mức 63,5kg như nhà đài yêu cầu, các hợp đồng đóng phim của cô cũng gần như bị đóng băng.

Cô chia sẻ: “Tôi đã phải tuân thủ việc uống thuốc trong thời gian rất lâu dài nhưng việc bình phục diễn ra rất chậm.” Cẩu Vân Tuệ cho biết, cô đã vô cùng lo lắng sợ rằng mình sẽ béo cả đời. Chỉ tới khi suýt chết vì một tai nạn trên phim trường mới đây, người đẹp mới quyết tâm thay đổi.

Cẩu Vân Tuệ tăng cân quá đà, bị đài TVB "thất sủng"

Sau tai nạn, cô đã thực hiện một chế độ dinh dưỡng kết hợp tập luyện rất nghiêm ngặt. Thậm chí, có thời điểm, người đẹp không dám ăn gì trong vòng 10 ngày liên tiếp. Cô cũng hạn chế luôn cả việc uống nước vì cho rằng nước cũng làm mình tăng cân.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2015 vừa qua, nhờ chế độ ăn uống cân bằng hơn, chăm chỉ tập gym và đánh golf hàng ngày cũng như tới salon làm đẹp, Cẩu Vân Tuệ đã lấy lại được vóc dáng gợi cảm trước đây. Từ thân hình đồ sộ với cân nặng 77kg, “hoa hậu béo” của TVB đã giảm được tới 20kg. Dù vậy, cô có vẻ chẳng còn “mặn mà” lắm với sự nghiệp điện ảnh mà mở quán café, bán bánh ngọt.

Nhờ tập luyện, ăn uống cân bằng, chăm chỉ luyện tập, Cẩu Vân Tuệ đã giảm được tới 20kg

Dù vậy, cô chẳng mấy mặn mà với sự nghiệp điện ảnh mà mở một cửa hàng cafe, bánh ngọt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/hoa-hau-trung-quoc-nhin-an-uong-10-ngay-de-giam-can-659309.html