Hoa hậu Trương Thị Tuyết Nga 'điên loạn' bất thường tại phiên xử phúc thẩm

Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm, Trương Thị Tuyết Nga được áp giải đến trong dáng vẻ hốc hác, tiều tụy và có biểu hiện điên loạn.

Tin tức đăng trên báo Người lao động, ngày 29/12, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Tuyết Nga (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Anh, từng đoạt danh hiệu hoa hậu quý bà) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trương Thị Tuyết Nga có nhiều biểu hiện bất thường trong phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: NLĐ

Trương Thị Tuyết Nga có nhiều biểu hiện bất thường trong phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: NLĐ

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tuyết Nga được áp giải đến trong dáng vẻ hốc hác, tiều tụy hẳn so với phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo này cũng tỏ ra ngờ nghệch, không tự chủ được hành vi và liên tục nhắc đi nhắc lại: "Tôi không lừa đảo, tôi không phạm tội, tôi sẽ giết bà...”. Bà Nga tỏ ra không biết gì khi HĐXX xét hỏi.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Tuyết Nga yêu cầu HĐXX hoãn phiên tòa, giám định tâm thần đối với thân chủ của mình.

Trước đó, ông Trương Văn Đàng (cha ruột của bị cáo Tuyết Nga) cũng gửi đơn tới TAND Cấp cao tại TP HCM yêu cầu giám định tâm thần đối với con mình nhưng không được chấp nhận.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, chờ khi sức khỏe bị cáo Tuyết Nga tốt hơn sẽ mở lại phiên tòa.

Theo báo Công an TP HCM, trước đó, ngày 26/7 TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trương Thị Tuyết Nga mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo đã chiếm đoạt 3,1 triệu USD, đã khắc phục được 26,8 tỉ nên phải khắc phục tiếp hơn 31 tỉ đồng. Giao 2.900 m2 đất cho ông Trần Văn Mười để tiếp tục giao dịch.

Tháng 10/2007, Nga thuê người thiết kế dự án Khu chung cư cao cấp - tháp văn phòng Blue Sky Tower, tại khu đất 35.000 m2 thuộc phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM để xin cấp phép.

Ngày 27/11/2007, Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM đã có công văn trả lời không chấp nhận cho Nga thực hiện dự án vì khu đất này thuộc quy hoạch nhà ga Thủ Thiêm.

Mặc dù vậy, Nga vẫn cho người mang bản thiết kế dự án đi quảng cáo, giới thiệu để bán dự án. Thông qua ông Trần Văn Tuấn (Giám đốc Công ty CP Địa ốc Tân Kỳ), Nga đã gặp bà Dương Mỹ Linh (ngụ quận 3) giới thiệu bán dự án.

Để tạo sự tin tưởng, Nga đưa bà Linh đến khu đất; đồng thời đưa cho xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Nga cùng với chồng. Bên cạnh đó, Nga còn nói đã mua đất của nhiều người khác, đang làm thủ tục sang tên và đưa cho bà Linh xem những giấy tờ này.

Bà Linh đồng ý mua với giá 1.800 USD/m2, với tổng giá trị 54 triệu USD. Tổng cộng bà Linh đã nhiều lần chuyển cho Nga số tiền 3,1 triệu USD (khoảng 50 tỉ đồng). Sau khi nhận tiền, Nga không thực hiện các nội dung như đã cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bà Linh đi kiểm tra thấy Nga không thực hiện dự án và biết mình bị lừa nên đòi lại tiền, đồng thời làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Cũng thủ đoạn này, Nga lừa ông Trần Văn Mười để chiếm đoạt 1,454 tỉ đồng. Theo Bộ Công an, từ khi bị phát hiện đến nay, Trương Thị Tuyết Nga mới khắc phục cho bà Linh 26,8 tỉ đồng.

Về hành vi lừa đảo ông Trần Văn Mười số tiền 1,454 tỉ đồng, bị cáo Nga cho rằng thực chất giữa mình và ông Mười không có quan hệ mua bán.

Mộc Lan (T/h)

Lan Ninh

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/hoa-hau-truong-thi-tuyet-nga-bat-thuong-tai-phien-xu-phuc-tham-d111828.html