Hoa hậu Việt Nam tại Mỹ về quê hương kinh doanh

(TNO) Tina Mai Hà, người đẹp đoạt danh hiệu Miss Vietnam of Southern California (Mỹ) 2005 đã quyết định về Việt Nam kinh doanh.

Với kinh nghiệm điều hành TMSignature Model & Talent Agency (ở Bắc California, Mỹ) chuyên cung ứng dịch vụ giới thiệu người mẫu, diễn viên, trang điểm… nên lĩnh vực mà Tina Mai Hà quyết định đầu tư ở Việt Nam là dịch vụ thẩm mỹ. “Tôi muốn giới thiệu những sản phẩm, dụng cụ làm đẹp đã có thương hiệu nhưng chưa thịnh hành tại thị trường nội địa”, Tina Mai Hà bộc bạch. Thực ra cô đã âm thầm về nước từ gần ba năm nay để làm quen và tìm hiểu thị trường bằng việc giữ chức giám đốc tiếp thị cho một công ty mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Cô đánh giá Việt Nam là một thị trường tiềm năng: “Dù ở đâu, làm gì thì ai cũng thích được có sức khỏe và sắc đẹp để tự tin hơn. Tôi thấy mình có năng khiếu về mặt này và có thể giúp ích người khác”. Tình hình kinh tế khủng hoảng không làm cô e ngại sao? Tina Mai Hà cười tự tin: “Tôi học về marketing (tiếp thị) và self (kinh doanh) tại đại học UCIrvine. Tôi cũng đã có kinh nghiệm về kinh doanh. Tôi thấy Việt Nam đang trên đà phát triển và không ngừng lại vì khủng hoảng đâu. Sau này tôi sẽ còn đầu tư vào địa ốc và chứng khoán. Nếu có ai quan tâm đến lĩnh vực tôi đang làm, thì tôi rất mong muốn được hợp tác để mở rộng”. Cô cười khoe hàm răng trắng đều đặn khi nghe hỏi “sắc đẹp và danh tiếng có hỗ trợ công việc kinh doanh?”: “Ở Việt Nam nhiều người không biết đến tôi đâu. Họ chỉ quan tâm qua những dự án và hiệu quả công việc tôi làm thôi”. Không khó để tìm xem những hình ảnh gợi cảm của Tina Mai Hà trên internet. Cao 1m68 (với số đo 88 - 60 - 89), từ năm 2000 - 2005, cô làm MC, người mẫu trình diễn thời trang, người mẫu ảnh và ca sĩ tại California (Mỹ). Năm 2006, Tina Mai Hà đã về nước trình diễn trong chương trình Duyên dáng Sài Gòn, chụp ảnh cho nhà thiết kế Sỹ Hoàng, Vĩnh Silk… Jack and Julie (đạo diễn Peter Henning) là bộ phim cô đã tham gia khi còn ở Mỹ. Ngoài một số hợp đồng quảng cáo, Tina Mai Hà không chụp ảnh "nude". Cô bảo: “Sự gợi cảm nên có giới hạn. Tôi không dám chụp hở hang nhiều, vì sợ ba mẹ lắm. Có nhiều cách để nổi tiếng, tôi chỉ thích làm những gì cần vận dụng đầu óc và trái tim. Sử dụng cơ thể để nổi tiếng ư? Điều này không phù hợp với những gì tôi được ba mẹ dạy từ nhỏ”. Khen Tina Mai Hà đẹp, cô lắc đầu: “Tôi cảm ơn mẹ và ba đã sinh ra tôi dễ nhìn. Đẹp là phải như Angelina Jolie kìa. Nhưng là phụ nữ thì tôi nghĩ mình phải biết làm đẹp, chăm chút sức khỏe từ bên trong”. Cô khoe vừa tham gia một vai trong bộ phim Để mai tính của đạo diễn Charlie Nguyễn. “Tôi rời Việt Nam từ nhỏ xíu nên thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm. Tham gia nghệ thuật là cơ hội để tôi có thể hiểu thêm về văn hóa Việt Nam”. Mỗi tháng một lần, nhóm Lady Century của Tina Mai Hà và các bạn gái Việt kiều về nước lập nghiệp đều họp mặt một lần để đi thăm người già và trẻ em tàn tật tại các trung tâm xã hội. “Tôi thích đến những nơi mình có thể học hỏi được. Làm công tác từ thiện là một cách để mình sống có ích hơn”, đó là quan niệm của Tina Mai Hà. Duy Thủy

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200942/20091015171708.aspx