Hỏa hoạn lớn ở Mỹ, 9 người chết, 25 người mất tích

Thị trưởng thành phố Oakland, bang California (Mỹ) Libby Schaaf đã cam kết rằng sẽ điều tra toàn diện về vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 9 người chết và 25 người mất tích ở thành phố này.

Đám cháy xảy ra khi có nhiều người tới tham dự tiệc

Vụ cháy bắt đầu từ 23h30 ngày 2-12 (theo giờ địa phương) trong một bữa tiệc âm nhạc tại căn nhà kho 2 tầng ở Khu vực vịnh San Francisco. Trần nhà bị sập khi mọi người chạy lên tầng 2 bằng một chiếc cầu thang tạm để cố gắng thoát thân.

Bà Teresa Deloach-Reed, người đứng đầu Cơ quan cứu hỏa Oakland cho biết, tòa nhà này không có hệ thống phun nước khi gặp cháy; nhiều khu vực của tòa nhà chưa được tìm kiếm và số người tham dự tiệc chưa được xác định, do đó con số thiệt mạng có thể tăng lên.

Đây là một trong những vụ hỏa hoạn gây thương vong nhiều nhất tại thành phố Oakland.

Trong khi đó, ngày 3-12, tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts, một một vụ hỏa hoạn đã thiêu đốt 4 tòa nhà, trong đó một tòa nhà hoàn toàn đổ sập. Hàng chục người phải sơ tán, ít nhất 2 người bị thương.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/hoa-hoan-lon-o-my-9-nguoi-chet-25-nguoi-mat-tich/710928.antd