Hỏa hoạn nghiêm trọng, bé 10 tuổi tử vong trong nhà 2 tầng

Căn nhà 2 tầng nằm trong một con hẻm đường Đoàn Văn Bơ, quận 4 bất ngờ phát cháy lúc rạng sáng nay. Vụ hỏa hoạn làm bé 10 tuổi tử vong, bố nhập viện bị bỏng nặng, căn nhà bị thiêu rụi.

Nhiều người dân bàng hoàng khi hay tin bé Minh tử vong trong đám cháy.

Thông tin ban đầu, khoảng rạng sáng ngày 8.12, nhiều người sống trong hẻm 675 đường Đoàn Văn Bơ, phường 18, quận 4 nghe mùi khét nồng nặc nên chạy đi kiểm tra.

Căn nhà nằm trong hẻm nhỏ khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Khi đến trước nhà số 675/L1, họ thấy khói bốc lên dữ dội nên hô hoán cho những nhà xung quanh biết. Một số bảo vệ dân phố và thanh niên huy động bình CO 2 dập lửa rồi gọi báo cơ quan chức năng. Vài phút sau, lực lượng của Cảnh sát PCCC quận 4 lập tức đến hiện trường ứng cứu.

Sau khi khống chế được đám cháy, cảnh sát phát hiện hai cha con anh Sang bị mắc kẹt nên tức tốc chuyển đi cấp cứu.

Khi lực lượng cứu hộ tiến vào hiện trường, họ phát hiện anh Lê Hồng Sang (42 tuổi) đang mắc kẹt cùng con trai là cháu Lê Hoàng Minh (10 tuổi) trên lầu 1 nên tức tốc chuyển đi cấp cứu. Không may là cháu Minh đã tử vong, anh Sang thì bị bỏng độ 2. Sau khi sơ cứu, anh Minh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rấy tiếp tục điều trị.

Cảnh sát phun nước dập tắt đám cháy lúc rạng sáng

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng cũng làm căn nhà bị thiêu rụi cùng nhiều tài sản, vật dụng. Sau khi lực lượng chữa cháy rút đi, hiện trường được công an phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/hoa-hoan-nghiem-trong-be-10-tuoi-tu-vong-trong-nha-2-tang-618521.bld