Hỏa hoạn thiêu rụi 2 cơ sở tái chế lốp ô tô

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của 2 chủ cơ sở kinh doanh lốp xe ô tô này.

Khoảng 6h sáng ngày 5-6, tại cơ sở kinh doanh tái chế săm, lốp ô tô của gia đình ông Huỳnh Hồng Thu (thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra cháy, sau đó lan sang xưởng của ông Huỳnh Tấn Hoàng là anh ruột ông Thu.

Thiệt hại hàng trăm triệu đồng của 2 chủ cơ sở kinh doanh lốp xe ô tô.

Hàng trăm người dân địa phương đã tham gia dập lửa, nhưng do ngọn lửa quá lớn, các vật liệu lại dễ cháy nên khó dập tắt.

Do 2 cơ sở kinh doanh tái chế lốp xe ô tô này nằm ngay trong khu dân cư nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn, nguy cơ lửa cháy lan ra khu vực lân cận là rất lớn. Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí lực lượng khoanh vùng đám cháy để ngăn không cho lửa lây lan ra diện rộng. Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến 10h sáng cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế.

Ngọn lửa quá lớn, các vật liệu lại dễ cháy nên khó dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của 2 chủ cơ sở kinh doanh lốp xe ô tô này.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trung Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/hoa-hoan-thieu-rui-2-co-so-tai-che-lop-o-to-444167/