Hòa hợp trong năm đầu chung sống

Với nhiều cặp vợ chồng, năm đầu tiên sống chung là thời kỳ khủng hoảng nhất. Những vấn đề trong gia đình sẽ xuất hiện và cãi vã cũng bắt nguồn từ đó. Không ít cặp kết thúc "chiến tranh" bằng con đường ly hôn.

Để vợ chồng hòa thuận trong năm đầu chung sống, chị em có thể tham khảo vài gợi ý sau: - Khởi đầu bằng sự vui vẻ. Sẽ rất khó để duy trì hôn nhân hạnh phúc nếu bản thân bạn không phải người vui vẻ. Tính cách cáu gắt giống như vị chanh chua, khiến các cuộc cãi cọ với chồng thường xuyên hơn. Vì thế, tự động viên mình, luôn suy nghĩ lạc quan rất có lợi cho mái ấm của bạn. - Giao tiếp là chìa khóa hạnh phúc. Trò chuyện là thứ không thể thiếu trong bất kỳ mối quan hệ nào, với vợ chồng, nó càng cần thiết. Cả bạn và anh ấy cần biết và cảm thông cho suy nghĩ, ý kiến của mỗi bên. Không chỉ chia sẻ vật chất, hôn nhân còn là điểm tựa tinh thần, cảm xúc cho cả hai. Bạn không thể tìm được sự sẻ chia nếu bạn không mở lòng với chồng. - Tổ chức những ngày kỷ niệm. Quên đi ngày kỷ niệm có thể khiến vợ (chồng) bị hẫng hụt vì cảm giác cô đơn. Một số cặp đánh dấu “ngày đáng nhớ” trong tháng để kỷ niệm ngày hẹn đầu tiên, ngày đính hôn… Không cần làm gì quá “hoành tráng”, chỉ một bữa cơm ấm cúng tại nhà, cũng đủ sức thổi luồng gió mới cho tình cảm vợ chồng. - Khoảng riêng tư cho vợ (chồng). Một trong những rắc rối lớn trong năm đầu tiên là người chồng luôn có cảm giác bị rơi trong túi vợ. Đối phương không có thời gian cho bản thân, không được tự do như hồi độc thân. Cứ để cho chồng được làm việc anh ấy thích, còn bạn có thể đọc sách, tự đi mua sắm… - Ít nhất một cử chỉ yêu thương mỗi ngày. Không nhất thiết phải là “chuyện ấy”, một cái ôm đơn giản, một câu nói yêu thương, một nụ hôn thắm thiết… hàng ngày là đủ. - Giữ bình tĩnh và có óc hài hước. Vợ chồng cãi vã là điều tự nhiên và bình thường. Nếu cố chấp, độc đoán thì vô tình, bạn đã phá hủy hạnh phúc vợ chồng. Tất nhiên, không phải tình huống nào cũng làm bạn mỉm cười nhưng đòi ly hôn vì không ai chịu rửa bát, không ai chịu nấu cơm thì quả thật hơi trẻ con. Theo Ngọc Diệp

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/yeuvasong/412635/index.html