Hoa khôi Nguyễn Thị Hương: Phía sau danh hiệu

Trở thành Hoa khôi của khoa Quản trị Kinh doanh – Đại học Ngoại thương, đại diện cho khoa và trường tham dự các cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn cũng là lúc Nguyễn Thị Hương có cơ hội thử sức mình với những công việc mới. Luôn nỗ lực hết mình nên dù ở vai trò nào, Hương cũng tìm thấy niềm vui riêng và gặt hái những thành công cho mình.

Với khuôn mặt khả ái, chiều cao 1m72 đầy lợi thế cùng một chút tiếng tăm, Hương luôn được lựa chọn làm người mẫu cho các sự kiện lớn. Hương cũng trở thành PG cho nhiều nhãn hàng. Ngoài khoản thù lao rủng rỉnh, công việc này đem đến cho Hương những trải nghiệm thú vị: “Hương thích nhất là khi làm người mẫu mình được chu du đó đây mà không phải lo chỗ ăn, chỗ ở và vé máy bay…” Ngoài ra, những lời mời phỏng vấn, chụp ảnh, đóng phim cũng giúp Hương xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông. Hương được nhiều người biết đến hơn, nhiều bạn bè hâm mộ và yêu quý hơn. Cơ hội càng lớn thử thách càng cao Tự tin, năng động, Hương thử sức mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trải qua nhiều công việc, điều mà Hương rút ra được là: “Khi công việc đem lại ích lợi càng lớn thì càng chứa nhiều thử thách, cám dỗ”. Không dừng lại ở vị trí nhân viên, Hương tham gia công ty truyền thông với vai trò quản lý PG, MC; tổ chức sự kiện... Tổ chức sự kiện là một nghề mang lại nhiều mối quan hệ. Có những mối quan hệ công việc nghiêm túc và đáng trân trọng, nhưng cũng có những mối quan hệ “không mời mà đến”. Đó là khi gặp những khách hàng hay nói những chuyện “lạc đề khiếm nhã”, như làm quen, mời đi chơi... “Lúc ấy bạn không nên làm mất lòng đối tác, để lại ấn tượng xấu bằng cách hùa theo, buông lời trêu ghẹo hoặc làm căng thẳng, ầm ĩ lên. Phải thẳng thắn, khéo léo, thể hiện được mình là một hoa khôi vừa có học thức, vừa có văn hóa. Như thế sẽ vừa đảm bảo được công việc của mình, vừa khiến đối tác tôn trọng”, Hương chia sẻ. Cũng như nhiều người đẹp khác, đã từng có các tập đoàn giải trí, công ty truyền thông ngỏ ý mời Hương làm đại diện hình ảnh độc quyền, đại diện thương hiệu với nhiều ưu đãi hấp dẫn: thù lao cao, được tài trợ tham dự các cuộc thi sắc đẹp, được quảng bá hình ảnh rộng rãi... Nhưng kèm theo đó là những điều khoản ràng buộc: không được chụp hình, cộng tác khi “đơn vị chủ quản” chưa đồng ý; Thậm chí là không kết hôn, không sinh con trong thời hạn hiệu lực (vài năm) của hợp đồng, nếu vi phạm sẽ phải bồi thường ... Chưa kể nhiều lời mời hấp dẫn đến mức... vô lý như mức lương 1-2 ngàn đôla/tháng mà công việc rất nhàn như tham gia những công việc được lãnh đạo phân công, gặp gỡ đối tác và đi công tác khi được chỉ định. Hay những buổi chụp hình bikini với thù lao vài triệu đồng/buổi. Chưa hiểu rõ những công việc này, Hương đã từ chối: “Mình đã từ chối những hợp đồng kiểu ấy, nhưng không có nghĩa là mình bỏ qua tất cả các cơ hội. Mình vẫn tham gia các hoạt động của trường lớp, vẫn đi làm thêm những công việc mình yêu thích dù thu nhập không cao”. Bước đến thành công bằng chính đôi chân của mình Gần đây lại thấy Hương xuất hiện trong một vai trò hoàn toàn mới: nhân viên công ty chứng khoán. Khi được hỏi có phải chứng khoán đang là mốt nên Hương mới tham gia, Hương cho biết: “Mình đã tìm hiểu về thị trường chứng khoán từ vài năm trước, nhưng chưa có điều kiện tham gia, chỉ thỉnh thoảng lấy... học phí nộp vào tài khoản để thử đầu tư thôi. Bố mẹ biết được và quyết định cấp vốn cho con gái, từ đó đến nay cũng được thị trường “tôi luyện” cho nhiều lắm rồi”. Bản lĩnh của “nhà đầu tư” ngày một rõ nét, cộng thêm chút may mắn nên Hương đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ban đầu, bây giờ cô bạn đã tự trang trải cho cuộc sống xa nhà và có một phần thu nhập để tái đầu tư. Cô cũng đang dành dụm để mua cho mình một căn hộ nho nhỏ, ổn định cuộc sống trước khi tốt nghiệp. Hiện giờ Hương vừa tự kinh doanh, vừa làm broker (nhân viên môi giới) cho một công ty chứng khoán có trụ sở trên phố Bà Triệu. Có lần bắt gặp Hương đang làm phiên dịch cho đoàn khách nước ngoài, nhưng cô cười và nhận mình chỉ là “tay mơ” thôi. Lịch học và làm việc dày đặc như vậy nhưng cô bạn vẫn không quên dành mỗi ngày 2 tiếng sau buổi học chiều để tập luyện giữ gìn vóc dáng. Từng thử sức với aerobic và belly dance, giờ thì Hương đang tập hiphop jazz và khiêu vũ thể thao. Hương cũng chuẩn bị tham gia. Theo Sinh viên VN

Nguồn VTC: http://vtc.vn/303-248870/gioi-tre/hoa-khoi-nguyen-thi-huong-phia-sau-danh-hieu.htm