Hoa, kiểng tết lao đao vì nước “chụp”

Hàng chục ngàn nông dân chuyên trồng hoa kiểng tết ở đồng bằng sông Cửu Long đang điêu đứng vì bị thiệt hại nặng do thiên tai, thời tiết.

Hằng năm vào thời điểm này, người dân làng hoa kiểng Cái Mơn (xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre) đang tất bật chuẩn bị vụ hoa tết. Thế nhưng năm nay, gương mặt ai cũng đượm vẻ âu lo. Ông Phan Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành, rầu rầu nói: “Hồi tháng 10, nước lớn quá khiến nhiều bờ bao bị bể nên hoa kiểng bị nước “chụp”…”.

Hoa tết giảm số lượng

Bà Tư Khương (xã Vĩnh Thành) trồng 3.000 chậu cúc bán tết kể: “Hồi mới xuống giống, nghe tin năm nay nước lớn nên tui làm giàn tre cao 50 cm để chống ngập. Nào ngờ nước lớn quá, xô bể bờ bao gây ngập sâu khắp nơi. Hàng ngàn chậu cúc mới đâm ngọn, chưa kịp đơm nụ bị nước cuốn trôi ngổn ngang khắp vườn. Sau khi nước rút, cả nhà tui đi lượm lặt, o bế dữ lắm mới cứu được chừng 50%. Tết năm nay nhiều nhà gần như trắng tay vì nếu bán được giá cũng không thể gỡ lại vốn đầu tư...”.

Không riêng gia đình bà Khương bị thiệt hại do nước “chụp” mà hơn 3.000 hộ trồng hoa kiểng tết ở Vĩnh Thành cũng chung cảnh ngộ. Thống kê sơ bộ cho thấy năm nay nông dân xã Vĩnh Thành trồng khoảng 2 triệu giỏ hoa, kiểng bán tết nhưng có đến 80% bị nước “chụp”. Con số này chưa dừng lại vì số bị ngập nước nặng vẫn đang èo uột.

Ông Nguyễn Văn Út rầu rĩ bên vườn mai nở bông sớm vì nước ngập. Ảnh: HÙNG ANH

Méo mặt vì mai nở sớm

Những người trồng mai cũng lâm cảnh dở khóc dở cười vì nước “chụp”. Ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ 300 chậu mai bonsai ở xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách, Bến Tre), chua chát nói: “Năm trước, mai cũng nở sớm nên năm nay người trồng mai đã làm đủ cách để hạn chế tình trạng này. Bất ngờ nước ào vô “chụp” hết trơn. Sau khi nước rút, cây đua nhau đâm nụ, nở bông, hết mong bán tết…”.

Trong tổng số 2 triệu sản phẩm hoa kiểng bán tết của làng hoa Cái Mơn, mai vàng chiếm gần 1 triệu chậu. Do nước “chụp”, rất nhiều vườn mai đã đâm bông sớm, có nhiều vườn bông đã nở đến 30%-40%. Ở Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Út cũng rầu rĩ vì hơn 5.000 gốc mai bị nước ngập trổ bông gần hết.

Trồng kiểng cho chắc ăn

Ở làng hoa kiểng Sa Đéc (Đồng Tháp), những người trồng hoa tết tuy chủ động tránh được thiệt hại do nước “chụp” nhưng tất cả đều chủ động giảm số lượng hoa cung ứng cho thị trường tết Nhâm Thìn. Ông Trần Văn Thăng, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thị xã Sa Đéc, cho biết tết năm trước làng hoa kiểng Sa Đéc cung cấp cho thị trường hơn 3 triệu sản phẩm nhưng năm nay chỉ còn chưa đầy 2,5 triệu sản phẩm. “Diện tích làng hoa Sa Đéc tăng hơn năm trước gần 30 ha nhưng phần lớn nhà vườn chuyển sang trồng kiểng công trình, cây cảnh” - ông Thăng cho hay.

Theo ông Tư Ảnh, một chủ vườn hoa ở Tân Quy Đông, năm nay dân trồng hoa ở Sa Đéc “chê” nghề trồng hoa tết do giá nhân công, vật tư, phân bón… tăng quá cao trong khi giá bán hoa những năm trước quá thấp. “Hồi tháng 10, phân rơm có giá từ 20.000 đến 30.000 đồng/bao nay tăng lên 60.000 đồng/bao; xơ dừa gần 10.000 đồng/bao trong khi năm trước chỉ 3.000 đồng/bao... Đặc biệt, giá nhân công quá cao: 150.000 đồng/người/ngày. Thấy bấp bênh quá nên ai cũng giảm số lượng, chuyển sang trồng kiểng cho… chắc ăn…” - ông Ảnh nói.

Mỹ Tho “chớp” thời cơ

Trong lúc nhà vườn Cái Mơn, Sa Đéc e ngại việc trồng hoa tết thì tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang), nông dân tranh thủ thời cơ gia tăng số lượng. Ông Nguyễn Văn Quýt (xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) năm trước trồng 6.000 giỏ hoa các loại, năm nay tăng thêm 1.000 giỏ. “Hy vọng việc các làng hoa khác giảm số lượng sẽ giúp dân làng hoa Mỹ Tho trúng giá” - ông Quýt lạc quan.

Được biết năm nay dân làng hoa Mỹ Tho trồng hơn 600.000 giỏ hoa, tăng hơn 50.000 giỏ so với tết năm trước.

Trái cây, rau màu phục vụ tết vẫn ổn

Ông Nguyễn Việt Hoa, Chủ tịch Hội Làm vườn huyện Cái Bè (Tiền Giang), cho biết tuy nhiều vườn cây bị ngập lụt nhưng do nhà vườn ứng cứu kịp thời nên đến nay chưa có thiệt hại đáng kể; dự báo xoài, cam, quýt, bưởi bán tết sẽ không thiếu. Theo ông Mai Quốc Hậu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lai Vung (Đồng Tháp), nơi chuyên trồng quýt hồng bán tết với tổng diện tích 1.176 ha, hiện chưa có vườn quýt nào bị thiệt hại do nước.

“Nhà nông đang tranh thủ nước rút xuống giống gần 1.000 ha dưa leo, dưa hấu, rau cải các loại. Rau màu bán tết là loài cây ngắn ngày nên không bị ảnh hưởng do nước ngập thời gian qua. Bình Tân đảm bảo cung ứng đủ rau màu phục vụ thị trường tết như mọi năm” - ông Võ Văn Theo, Trưởng phòng NN&PTNT Bình Tân (Vĩnh Long), nói.

HÙNG ANH

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2011111611142261p1014c1068/hoa-kieng-tet-lao-dao-vi-nuoc-chup.htm