Hoa Kỳ kế hoạch mới hỗ trợ thị trường BĐS

Chính phủ Mỹ mới đây đã thông qua chính sách hỗ trợ tài chính mới nhằm kích thích nhu cầu của thị trường nhà đất, giúp những người có thu nhập thấp và trung bình có thể mua hoặc thuê nhà.

Theo các số liệu thống kê mới nhất, thị trường bất động sản Hoa Kỳ vẫn có mức tăng trưởng kém xa mức đỉnh năm 2007, con số này vào khoảng 30%. Theo các chuyên gia kinh tế thì chính phủ cần tiếp tục duy trì các gói hỗ trợ để đảm bảo giữ ổn định cho thị trường, nhưng họ cũng khuyến cáo về tình trạng bong bóng giá có thể xảy ra nếu như các gói hỗ trợ này đến không đúng thời điểm. Bộ Tài chính Mỹ đã công bố kế hoạch hỗ trợ mới bao gồm: chương trình mua trái phiếu mới nhằm hỗ trợ các khoản vay do Cơ quan tài chính nhà đất (HFAs) cung cấp và chương trình tín dụng tạm thời để tăng cường việc tiếp cận của HFAs với nguồn tiền mặt thông qua trái phiếu. Trong báo cáo mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng tái khẳng định việc duy trì tỷ lệ lãi suất ở mức thấp nhất từ trước tới nay, điều này sẽ hỗ trợ hơn nữa sự hồi phục của nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Chính phủ Hoa Kỳ không tiết lộ chi tiết giá trị của kế hoạch mới nhưng tuyên bố sẽ hỗ trợ tín dụng cho hàng trăm nghìn người lao động, giúp họ có đủ khả năng tài chính để lo chỗ ở cho mình. Kế hoạch mới này dự kiến sẽ được bắt đầu thực hiện kể từ đầu tháng 11 năm 2009 tới đây. Hùng Cường

Nguồn Dothi.net: http://dothi.net/news/tin-tuc/thi-truong/2009/10/3b9ae9b5/