Hoa Kỳ kích động Idlib kéo dài cuộc chiến Syria

Không dễ dàng chấp nhận thất bại, Hoa Kỳ có thể sẽ tiến hành hỗ trợ các nhóm đối lập gây bất ổn ở Syria nhằm kéo dài cuộc chiến này.

Thất bại của Hoa Kỳ ở chiến trường Syria càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết và đang vô tình đẩy họ vào hoàn cảnh khó khăn.

Washington không có quyền quyết định ở Syria mặc dù thực tế họ vẫn đang chiến đấu chống lại khủng bố IS, họ cũng không thể rút lui vì thể diện của mình, thay vào đó họ đang tìm mọi cách để ngăn cản Nga giành thắng lợi.

Lực lượng hàng không vũ trụ Nga nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục cuộc chiến vì âm mưu phá hoại của Mỹ.

Họ cố gắng nâng cao vai trò của mình bằng cách ủng hộ các chiến binh người Kurd chống lại tổ chức khủng bố IS và lên kế hoạch cản bước Nga và quân độ Syria, thậm chí trước thất bại cận kề họ còn sẵn sàng giúp đỡ các tổ chức khủng bố.

Thông tin từ kênh quân sự chính trị SMP cho biết rằng, Washington đang cố gắng làm mất ổn định tình hình một số khu vực nhằm mục đích gián tiếp cản trở Nga và quân đội Syria giải phóng hoàn toàn Deir ez-Zor.

Tác giả của bài viết cho biết rằng, sau khi phá vỡ hệ thống phòng thủ xung quanh Deir ez-Zor, quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của VKS Nga đã tấn công và dành thế chủ động trên chiến trường Deir ez-Zor, điều này chứng tỏ rằng, Mỹ đã mất quyền chủ động ở khu vực này và quyền này do chính Nga nắm giữ.

Trong những ngày gần đây trong khi Nga liên tục dành kết quả thuận lợi thì Hoa Kỳ và liên minh của họ liên tục thất bại.

Họ thất bại trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát các mỏ dầu và mỏ khí đốt ở Palmyra, Arak, mỏ dầu khí đốt chiến lược Al-Shaer và dọc theo khu vực Deir ez-Zor.

Ngoài ra quân đội Hoa Kỳ cũng đã không thể giải phóng và kiểm soát được hoàn toàn Raqqa.

Thất bại liên tiếp cùng với những hành động của Hoa Kỳ khiến các chuyên gia đi đến kết luận rằng, lúc này quân đội Hoa Kỳ không “xứng đáng” có mặt ở Syria. Họ không có bất kỳ lý do nào để biện minh cho mình.

Ban đầu họ xuất hiện vì muốn lật đổ chế độ của ông Assad nhưng bây giờ thất bại, thậm chí ngay cả một tỉnh nhỏ Raqqa họ cũng không thể giành thắng lợi trước khủng bố IS.

Thất bại đáng xấu hổ này của Hoa Kỳ và thành công vang dội của Nga càng khiến Hoa Kỳ bực tức hơn. Theo một số nguồn tin, họ đang tiến hành kế hoạch gây bất ổn tình hình các khu vực, nơi tập trung nguồn gốc khủng bố, đặc biệt là ở Idlib.

Theo thông tin từ phương tiện truyền thông, trong khu vực này có một lượng lớn các chiến binh từ các nhóm khác nhau, tất nhiên họ bị kiểm soát bởi quân đội Syria.

Hãng thông tấn FAN cho rằng, chỉ tính riêng nhóm “Jabhat al-Nusra” đã có khoảng 9000 chiến binh và tất nhiên còn có sự hiện diện của IS, các nhóm bất hợp pháp dưới tên gọi “phe đối lập ôn hòa”.

Mặc dù khu vực này hiện do quân đội Syria kiểm soát nhưng các nhóm chiến binh bí mật hoạt động và phân bố lại khu vực ảnh hưởng của mình. Nếu Mỹ gây bất ổn ở khu vực này nhiều khả năng họ sẽ vùng lên và giành quyền kiểm soát Idlib.

Nguồn tin từ SMP khẳng định rằng, thực tế những kẻ khủng bố chỉ tạm thời không hành động và giả vờ quy thuận quân đội Syria, họ sẵn sàng nổi dậy khi có cơ hội.

Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ có thể sử dụng họ làm mất ổn định tình hình trong khu vực và tạo cơ hội cho Washington để kéo dài cuộc xung đột và cho phép Hoa Kỳ tiến hành các mục đích khác của mình.

Vì vậy cho dù Nga và quân đội Syria có giành thắng lợi ở Deir ez-Zor thì nhiều khả năng họ sẽ phải tiếp tục cuộc chiến ở khu vực khác hay nói cách khác Nga sẽ không dễ dàng kết thúc cuộc chiến này.

Minh Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/hoa-ky-kich-dong-idlib-keo-dai-cuoc-chien-syria-3343384/