Hoa loa kèn đầu vụ giá cao vẫn hút khách

Hoa loa kèn đang vào thời điểm đầu mùa vẫn còn khá ít người bán, giá hoa vì thế rất đắt đỏ nhưng vẫn được nhiều người chơi chấp nhận.

Hoa loa kèn còn được gọi là hoa bách hợp, hoa huệ tây, là biểu tượng của tháng 4 gắn liền với cảm xúc đầu hè của người chơi hoa Hà Nội. Chỉ khi tháng 4 về, thời tiết điểm những sợi nắng hạ đầu tiên, loa kèn mới dịu dàng bừng nở. Mùa hoa ngắn và thường kéo dài từ 4 - 5 tuần.

Năm nay, do thời tiết thay đổi nên hoa loa kèn được xuất bán sớm. Trên nhiều tuyến phố Hà Nội, không khó để bắt gặp những gánh hoa loa kèn khoe sắc trắng tinh khôi. Tuy hoa đầu mùa chưa đẹp như chính vụ và rất đắt nhưng vẫn đang được nhiều người săn đón, tìm mua.

Thời điểm này hoa loa kèn hút khách hơn nhiều loại hoa khác.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, tại một số tuyến phố ở Hà Nội như: Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Láng Hạ… và một số chợ dân sinh vào thời điểm này, giá hoa loa kèn năm nay giá đắt hơn 2-3 lần so cùng thời điểm mọi năm, dao động 60.000 – 80.000 đồng/bó 10 bông.

Hoa loa kèn đầu mùa giá cao, từ 60.000 - 80.000 đồng/bó 10 bông.

Anh Nam (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm), chủ vườn hoa loa kèn rộng hơn 1ha chia sẻ, mỗi sáng anh đi gần chục cây số ra cánh đồng hoa tại xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng) để thu hoạch hoa loa kèn, sau đó mang đi bán cho các chợ đầu mối như Hà Đông, Quảng Bá… Trung bình mỗi ngày anh Ngọc có thể thu hoạch khoảng 100 - 150 bó hoa.

“Hoa loa kèn năm nay giá cao hơn mọi năm, hiện tại giá bán buôn tại vườn là khoảng 200.000 - 300.000 đồng/100 bông”, anh Nam cho biết thêm.

Tuy hoa đầu mùa chưa đẹp như chính vụ và đắt nhưng vẫn đang được nhiều người săn đón, tìm mua.

Theo chị Lan Anh, tiểu thương kinh doanh tại chợ hoa Quảng An cho hay, nhiều khách mua hoa giờ chuyển sang chơi hoa loa kèn. Mọi năm thường là đầu tháng 4 mới là mùa hoa loa kèn trắng, nhưng năm nay từ giữa tháng 3 chị đã lấy hàng về bán. Số lượng không nhiều và giá cũng cao hơn, nhưng nhiều khách vẫn đặt trước. Người mua nhiều nên hôm nào cũng hết, nhiều khách phải hẹn giao hàng vào hôm sau.

"Khi mua để hoa tươi lâu, nở đẹp, các chị em nên chọn những bông to đều nhau, cánh dày, cành hoa cứng, dày lá là hoa đã già. Bông nở sẽ căng. Hoa cành đơn sẽ nở đều hơn hoa chùm" – chị Lan Anh chia sẻ.

Theo đó, hoa loa kèn được bán trên phố thời gian này hầu hết là giống kèn ta. Hoa loa kèn ta nở sớm hơn kèn tây. Hương kèn ta bông nhỏ, ngắn nhưng khi nở thơm lâu. So với kèn tây, hoa kèn ta không bền bằng. Một bó kèn ta mua về cắm chơi lâu nhất khoảng 1 tuần, còn kèn tây nở lâu hơn khoảng 10 ngày mới bắt đầu héo.

Không chỉ bán tại các chợ dân sinh hay những người bán hàng rong xuống phố, tại chợ online nhiều người cũng đăng bán hoa loa kèn. Các nhóm chợ online đã tấp nập người rao bán, nhận gom đơn với giá phải chăng hơn. Người bán thường chia hoa thành các bó 50 bông hoặc 100 bông, giá hoa kèn chùm dao động từ 140.000 – 190.000 đồng/100 bông, giá hoa kèm đơn từ 250.000 – 270.000 đồng/100 bông.

Hoa loa kèn đổ bộ “chợ mạng” (Ảnh: Chụp màn hình)

"Tranh thủ đầu mùa, khách còn rất thích thú và cất công săn tìm, tôi muốn nhập hàng về thật nhiều để bán. Nhưng đúng lúc đang bán rất chạy thì nguồn cung lại quá ít. Dù liên tục gọi điện thúc giục, đặt hàng nhưng nhà vườn thường xuyên hẹn chúng tôi ít nhất phải cuối tuần sau mới có hàng", chị Kim Diện, một người bán hoa tươi trên shop online cho biết.

Diệu Linh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hoa-loa-ken-dau-vu-gia-cao-van-hut-khach-311352.html