Họa sĩ Lê Triều Điển được vinh danh nghệ nhân

Trong chương trình Festival gốm sứ Việt Nam - Bình Dương 2010 sẽ diễn ra vào tối mai (4/9) tại Bình Dương, họa sĩ Lê Triều Điển (sinh 1943, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, đã thực hiện khoảng 10 triển lãm cá nhân về hội họa) sẽ cùng với 30 nghệ nhân gốm sứ trên cả nước được vinh danh. Lê Triều Điểu là nghệ nhân đại diện cho một làng gốm ở Vĩnh Long.

Ngoài vẽ tranh, trong nhiều năm qua, khi làm chủ nhiệm CLB Mêkông Art, Lê Triều Điển đã gợi hứng cho nhiều họa sĩ trong CLB bộ này đến nhiều cơ sở và làng nghề ở miền Trung, miền Nam làm gốm, thực hiện nhiều triển lãm gốm. Tại Việt Nam, người ta hay có suy nghĩ rằng nghệ nhân “thấp hơn” nghệ sĩ, họa sĩ một chút vì họ thường làm ra những sản phẩm lặp lại về ý tưởng, hình thể, vậy nhưng khi được vinh danh là nghệ nhân tiêu biểu, Lê Triều Điển nói rằng ông rất vui, vì gốm sứ sau nhiều năm thăng trầm, nay đã dần tìm lại được sức sống; ông không quan trọng khái niệm họa sĩ hay nghệ nhân. Như Hà

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/133n20100903070641650t0/hoa-si-le-trieu-dien-duoc-vinh-danh-nghe-nhan.htm