Họa sỹ thần đồng đam mê vẽ các loài động vật tuyệt chủng

Không giống như những người bạn đồng trang lứa, ở tuổi 11, Dusan Krtolica đã có thể vẽ những bức tranh cực kỳ đẹp và sống động.

Dusan Krtolica bên cạnh những bức vẽ của mình. (Nguồn: Dusan Krtolica)

Cậu bé người Serbia bắt đầu vẽ từ khi lên 2 tuổi và đã có nhiều triển lãm cá nhân ở quy mô quốc gia vào năm 8 tuổi. Triển lãm thứ tư của cậu bé diễn ra hồi tháng Tư năm nay.

Các bức tranh của Dusan thường có chủ đề về động vật hoang dã, các loài vật đã tuyệt chủng hay những hiệp sỹ thời trung cổ.

Ngoài khả năng vẽ, Dusan cũng sở hữu trí nhớ cực kỳ ấn tượng. Sau khi được mẹ tặng cho cuốn bách khoa toàn thư về động vật, Dusan chỉ mất chưa đến 3 tuần để học thuộc mọi thứ trong đó.

Ước mơ của Dusan trong tương lai là trở thành một nhà động vật học./.

Dusan thích vẽ các loài động vật tuyệt chủng

Một bức vẽ về cảnh dưới đáy biển

Các hiệp sỹ thời trung cổ cũng là chủ đề ưa thích của Dusan

Các loài động vật hoang dã cũng là chủ đề ưa thích của Dusan

Dusan vẽ từ khi lên hai

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/hoa-sy-than-dong-dam-me-ve-cac-loai-dong-vat-tuyet-chung/257820.vnp