Hoa tết Phú Yên: Mai sớm, cúc muộn, nhà vườn lao đao

Năm nay do thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài, mưa ít, trong khi cuối năm lại gặp đợt không khí lạnh đột ngột nên hầu hết mai cảnh, cúc đại đóa đều không nở hoa trúng tết, khiến nhà vườn lao đao.

 Thương lái tìm những chậu mai nụ để mua. (Ảnh: Hữu Nghị)

Thương lái tìm những chậu mai nụ để mua. (Ảnh: Hữu Nghị)

Những ngày này thương lái khắp nơi đổ về các nhà vườn ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) mua sỉ các loại hoa cúc, mai cảnh, quất chở đi tiêu thụ thị trường tết trong và ngoài tỉnh.

Nhiều nhà vườn cho biết do nắng nóng kéo dài nên hoa mai nở sớm. (Ảnh: Hữu Nghị)

Năm nay do thời tiết diễn biến bất thường, nên hầu hết mai cảnh, cúc đại đóa đều không nở hoa trúng tết. Mai cảnh thì từ độ 20 tháng Chạp hoa đã nở rộ, trong khi đó cúc đại đóa thì ngược lại, đến hôm nay (24 tháng Chạp) phần lớn hoa mới có nụ lúp búp.

Thương lái đến mua hoa ở TP Tuy Hòa chủ yếu đến từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định. (Ảnh: Hữu Nghị)

Nhà vườn cố công chăm sóc những chậu cúc hoa còn e ấp. (Ảnh: Hữu Nghị)

Thương lái chọn mua những chậu hoa cúc đẹp (Ảnh: Hữu Nghị)

Trong khi đó, thời tiết lạnh kết hợp sương muối đúng vào giai đoạn ra nụ, nên cúc đại đóa lại chậm nở hoa. (Ảnh: Hữu Nghị)

Hữu Nghị

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/hoa-tet-phu-yen-mai-som-cuc-muon-nha-vuon-lao-dao-136674.html