'Hỏa thần' HIMARS Ukraine tập kích radar 92N6E của tổ hợp S-400

Hình ảnh rò rỉ gần đây cho thấy, hệ thống radar 92N6E của tổ hợp phòng không S-400 Nga đã bị hư hại sau đòn tập kích của pháo phản lực HIMARS được Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Báo cáo ban đầu từ một nguồn tin Ukraine cho thấy quân đội Ukraine đã nhắm mục tiêu vào radar và các phương tiện hỗ trợ của hệ thống phòng không Nga.

Radar và trung tâm chỉ huy của hệ thống S-400 của Nga đều ở vị trí sẵn sàng chiến đấu, do đó nó trở thành mục tiêu chiến lược của Ukraine.

Video đăng trên mạng xã hội ngày 21/4 cho thấy UAV trinh sát Ukraine phát hiện đài chỉ huy di động và radar điều khiển hỏa lực của tổ hợp phòng không S-400 của Nga, cùng một số phương tiện đang ở trạng thái chiến đấu trên cánh đồng tại miền đông Ukraine.

UAV Ukraine sau đó chuyển tọa độ mục tiêu về trung tâm chỉ huy để tiến hành đòn tập kích bằng hỏa thần HIMARS.

Ít nhất 4 quả rocket đã phát nổ phía trên hoặc gần vị trí đặt radar của tổ hợp phòng không Nga và các phương tiện gần đó.

Các quả đạn con từ rocket đã đánh trúng các khí tài này, tạo ra vụ nổ lớn và cột khói bốc cao lên bầu trời. Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy tổ hợp radar 92N6E đã bị hư hại.

"Khí tài của đối phương đã bị hư hại nghiêm trọng. Một số thiết bị, như radar, có thể đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn", Militarnyi, cổng thông tin điện tử của quân đội Ukraine, nhận định.

Hiện phía Nga chưa lên tiếng về những thông tin này.

Nhằm tạo nên hiệu suất chiến đấu vượt trội cho S-400 thì radar tìm kiếm mục tiêu là thành phần rất quan trọng, nhà sản xuất NIIIP đã cho ra đời một loại radar cực kỳ tối tân mang tên 92N6E Grave Stone.

Radar điều khiển hỏa lực 92N6E Grave Stone có thể dẫn đường cho 12 tên lửa tấn công đồng thời 6 mục tiêu.

Về cơ bản, 92N6E vẫn giữ kiểu thiết kế ăng ten tương tự như radar 30N6E sử dụng trong tổ hợp S-300PMU.

Điểm khác biệt duy nhất về ngoại hình là radar 92N6E lắp trên khung xe tải chuyên dụng MZKT-7930 (8 x 8) còn 30N6E là MAZ-7910 (8 x 8).

Khả năng triển khai trên tháp 40V6M cao 24 mét hoặc tháp 40V6MD cao 40 mét vẫn được giữ nguyên.

Điểm nổi trội của radar 92N6E có khả năng quét tia điện tử ở độ cao và phương vị. Bộ vi xử lý theo công nghệ kỹ thuật số hoàn toàn liên tục tạo ra các búp sóng phụ, giúp tăng cường khả năng kháng nhiễu và qua mặt các loại tên lửa chống bức xạ.

92N6E vẫn sử dụng kiểu dẫn đường “track - via - missile” TVM (bám sát mục tiêu thông qua đạn) tương tự như tổ hợp S-300PMU.

TVM là phương thức có độ chính xác cao, do các tham số của mục tiêu liên tục được cập nhật và gửi đến tên lửa thông qua một liên kết dữ liệu.

Khi lệnh khai hỏa được gửi đến xe phóng, radar 92N6E Grave Stone sẽ tự động tính toán các tham số để dẫn đường cho tên lửa tiêu diệt mục tiêu.

radar 92N6E Grave Stone có thể theo dõi đồng thời 100 mục tiêu (vẫn theo dõi được trong khi đang quét), mỗi xe đài radar kiểm soát tới 4 xe mang phóng, dẫn đường cho 12 tên lửa tấn công 6 mục tiêu cùng lúc với tỷ lệ phân bổ 2 đạn tên lửa/ mục tiêu.

Tổ hợp có khả năng tự động theo dõi và bám bắt trong điều kiện thời tiết bất lợi hay trong môi trường tác chiến điện tử mạnh.

Các mục tiêu nguy hiểm nhất sẽ được sàng lọc để người điều khiển lựa chọn.

Đạn tên lửa 40N6 sử dụng cảm biến radar chủ động, cho phép tiêu diệt các mục tiêu ngoài tầm nhìn, loại tên lửa này được mệnh danh là “sát thủ diệt AWACS”.

Ngoài ra, nó còn dẫn đường cho đạn tên lửa 48N6E3 tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 250 km, hay đạn tên lửa 48N6E2 tầm bắn 200 km, thậm chí là cho cả các tên lửa nhỏ hơn như 9M96 tầm bắn 120 km, đạn 9M96E tầm bắn 40 km hoặc đạn 9M96E2 tầm bắn 120 km.

Bộ vi xử lý cùng công nghệ kỹ thuật số mới cho phép 92N6E Grave Stone tăng gấp đôi phạm vi dẫn đường cho tên lửa so với biến thể cũ 30N6E.

Quá trình trao đổi dữ liệu giữa radar 92N6E Grave Stone và xe chỉ huy 30K6E được thực hiện tự động hoàn toàn.

Cùng với đạn tên lửa 40N6, radar điều khiển hỏa lực 92N6E Grave Stone đã tạo nên sức mạnh của "vô đối" của "rồng lửa" S-400.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hoa-than-himars-ukraine-tap-kich-radar-92n6e-cua-to-hop-s-400-post574682.antd