Hoa tươi 'hét giá' dịp Tết, thực phẩm không biến động nhiều

Ngày 30/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017), giá một số loại thực phẩm ở Hà Nội nhìn chung không biến động so với thời điểm trước Tết. Một số bà nội chợ chia sẻ: hàng Tết năm nay không tăng, ngoại trừ hoa tươi và trầu cau thì giá cao “chóng mặt”.

Báo cáo tổng quan mới nhất của Bộ Tài chính nhận định: Nhìn chung, giá các loại hàng hóa trên thị trường ngày Tết không quá biến động. Giá một số mặt hàng ở chợ truyền thống ngày 30 Tết có xu hướng tăng nhẹ, còn mùng 1 và mùng 2 Tết và tại một số chợ dân sinh ngày 3 Tết, giá không tăng nhiều.

Sáng mùng 3 Tết, nhiều siêu thị đã mở hàng nhưng vắng người mua. Ảnh: Minh Phương.

Nhắc về giá hoa Tết, bà Trịnh Thị Tuyết (Hoàng Cầu) cho hay: Nếu như ngày thường, bó hoa rơn (chục bông) ở chợ Hoàng Cầu bán là 50.000 đồng thì hôm 30 Tết (ngày 27/1), giá lên tới 100.000- 130.000 đồng/bó. Còn tại chợ “cóc” phố Bùi Ngọc Dương, giá rơn tăng gấp 2 lần so với Tết năm ngoái.

Chị Tuyết Thanh (chung cư Green Park Tower) nói: “Ngày 27 Tết, tôi phải mua hoa hồng son loại đẹp là 30.000 đồng/bông, tăng gấp 5 lần so với ngày thường (ngày mùng 1 và rằm là 10.000- 12.000 đồng/bông); hoa lay ơn thường thì 30.000- 50.000 đồng/chục bông nhưng ngày cận Tết là 130.000- 150.000 đồng/bông. Ngày 30 tết tại chợ Ngọc Lâm (Gia Lâm), giá hoa lay hơn loại đẹp 250.000 đồng/chục, tăng 5 lần so với ngày thường.

Giá tăng gấp 4- 5 lần so với ngày thường phải kể đến mặt hàng trầu cau, quả cau tròn, đẹp có giá 20.000 đồng, thậm chí 25.000 đồng/quả. Đây là mặt hàng có giá cao từ nhiều năm nay, mỗi khi Tết về.

Tuy nhiên ngoại trừ một số mặt hàng trên thì cơ bản theo Bộ Tài chính dịp 30 Tết, lượng hàng hóa ở các trung tâm thương mại, siêu thị lớn (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng) khá dồi dào, người dân mua sắm tấp nập, nhu cầu mua sắm tại siêu thị tập trung chủ yếu ở một số loại rau củ, hàng công nghệ phẩm chế biến…Giá cả các loại hàng hóa tại siêu thị cơ bản ổn định so với ngày thường. Đa phần các siêu thị vẫn mở cửa phục vụ đến hết chiều ngày 30 để phục vụ người dân.

Tại chợ dân sinh, nhu cầu mua sắm tập trung tại một số mặt hàng tiêu dùng cho Tết như thực phẩm tươi sống, hoa tươi, hoa quả trường, một số loại hàng hóa phục vụ cúng Tết tăng nhẹ. Lượng hàng hóa bày bán vẫn dồi dào, đáp ứng được nhu cầu trên thị trường, không xảy ra thiếu hàng, sốt giá.

Theo đó, hàng hóa rau, củ, quả tăng từ 5- 10% ở miền Bắc do ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết cũng như sức mua tăng. Đồng thời giảm tại miền Nam do tiểu thương giảm giá để giải phóng hàng tồn. Đối với các loại trái cây như bưởi, dưa hấu tăng hơn ngày hôm qua khoảng 10%; giá các mặt hàng chuối xanh tăng cao (gấp 5 lần so với ngày thường, khoảng 70.00 – 90.000 đ/nải trung bình, 150.000 đồng/nải đẹp) do nhu cầu bày mâm ngũ quả trong ngày tết.

Đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống, giá thịt lợn trong ngày 30 Tết ổn định so với những ngày trước, giá thịt bò tăng khoảng 10.000-

30.000 đồng/kg do nhu cầu tích trữ Tết; giá gà sống tăng khoảng 10.000- 20.000 đồng/kg do nhu cầu người dân tăng cao để cúng tất niên và giao thừa. Tới chiều 30 Tết, giá hoa, cây cảnh giảm trong ngày cuối năm do lượng tồn còn nhiều, thời tiết nắng đẹp.

Vào mùng 1 Tết, trên cả nước, hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh đóng cửa nghỉ Tết, ngoại trừ một số quầy hàng, cửa hàng mở cửa các mặt hàng bánh kẹo, rượu, bia, nước ngọt, đồ cúng lễ thắp hương để phục vụ đi lễ đền chùa và du xuân; tuy nhiên, số lượng khách mua rất ít. Bên cạnh đó, như thông lệ mọi năm, từ đêm 30 Tết đã có nhiều người bán mặt hàng muối ăn đóng thành túi nhỏ (loại 50-100g) bán với giá từ 10.000- 20.000 đồng/túi rất được ưa chuộng.

Theo Bộ Tài chính, tại TP.Hồ Chí Minh, ngay từ tối mùng 01 Tết, lượng hàng đã về các chợ đầu mối bằng 14- 22% lượng so bình thường chủ yếu là rau, củ và trái cây các loại. Các hệ thống siêu thị như: Co.op Mart, Co.opXtra, Satra Mart và Satra Food đã mở cửa sớm hơn so với ở Hà Nội, bán hàng từ sáng mùng 2 Tết và chỉ hoạt động từ 07 giờ đến 12 giờ, đến mùng 5 và mùng 6 Tết, các hệ thống siêu thị này sẽ hoạt động trở lại bình thường. Big C sẽ mở cửa hoạt động trở lại bình thường vào sáng mùng 03 Tết, riêng trung tâm mua sắm AEON Tân Phú và các hệ thống cửa hàng tiện lợi (Shop&Go, B’S Mart, Family Mart, Ministop, v.v.) mở cửa suốt vào các ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Thủ đô Hà Nội mùng 2 Tết, chỉ có một số ít những người buôn bán nhỏ lẻ vài mặt hàng hoặc một vài đại lý bày bán các túi quà tết, đồ cúng lễ. Nhiều cửa hàng mở cửa lấy ngày nhưng hoạt động mua sắm khá ít.

Cụ thể: Tại Chợ Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, giá hoa tươi, rau, củ xanh tăng 30- 50% so với ngày 30 Tết. Chợ Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, ngày 2 Tết chợ đã trở lại hoạt động bình thường, nguồn cung hàng hóa vẫn đảm bảo đáp ứng đủ người dân, không có sự biến động lớn về giá.

Một số mặt hàng về hoa tươi như hoa ly, hoa lay-ơn ít người bán và giá có tăng nhẹ từ 10.000- 20.000 đồng/chục, có một vài hàng cá tươi bày bán những cũng rất ít người mua do nhu cầu đi chơi tết của người dân còn nhiều. Các mặt hàng về đồ uống giá vẫn không thay đổi so với những ngày trước Tết.

Chợ Cống Vị, quận Ba Đình, giá nhiều mặt hàng đã giảm so với trước Tết, cụ thể: thịt bò thăn 310.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg); giò bò loại 1kg 260.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg); cá chép, cá trắm 110.000-120.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg); cà rốt 12.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg); hoa cúc, 50.000-80.000 đồng/chục (giảm 10.000-20.000 đồng/chục).

Ngay từ lúc giao thừa sang ngày 28/01, tại các bãi gần đình, chùa xuất hiện nhiều điểm trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp tự phát. Mức thu tùy theo thỏa thuận nhưng vì là nửa đêm và tâm lý ăn theo Tết nên hầu hết thu 50.000 đồng/ô tô, 10.000 đ/xe máy và dùng vé tự chế để thu.

Minh Phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/hoa-tuoi-het-gia-dip-tet-thuc-pham-khong-bien-dong-nhieu-20170130142726113.htm