Hoài Linh khuyên thí sinh không nên bắt chước Đàm Vĩnh Hưng

(2Sao) – Trong tập 2 của chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent, giám khảo Hoài Linh đã khuyên thí sinh không nên bắt chước Đàm Vĩnh Hưng.

Tập thứ hai của chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent đã tiếp nối sự kịch tính, hấp dẫn từ tập 1 để tạo nên một tập phát sóng đầy hấp dẫn với nhiều tiết mục đa dạng về thể loại và hình thức như đồng diễn aerobic, nhảy hiện đại, tâng bóng nghệ thuật, hát opera, múa đương đại, võ thuật với côn nhị khúc và từ rất nhiều các thí sinh “tài không đợi tuổi”.

Các tiết mục đến từ những thí sinh còn rất trẻ về tuổi đời này, không chỉ rất hồn nhiên, vô tư mà còn đầy tràn đam mê và hứa hẹn nhiều tiềm năng đã gây ấn tượng mạnh mẽ với bộ tứ quyền lực. Tập hai cũng mang đến cho khán giả nhiều tràng cười sảng khoái với những màn tung hứng vui nhộn, hóm hỉnh và duyên dáng của các giám khảo. Tuy nhiên, trong tập 2 hai giám khảo Huy Tuấn và Hoài Linh cũng đã có một phen đấu tranh kịch liệt với nữ giám khảo xinh đẹp Thúy Hạnh để bảo vệ “sự không cần thiết phải thay đổi” của thí sinh.

Ấn tượng với “Thị Mầu phiên bản trẻ con”

Gây ấn tượng đầu tiên trong đêm diễn là cặp đôi múa đương đại nhí Nguyễn Đức Huy (10 tuổi) và Trần Thục Nhi (9 tuổi). Hai bé tuy còn rất nhỏ tuổi và chỉ dựng bài, tập luyện trong vỏn vẹn nửa tháng nhưng đã thể hiện một bài nhảy với rất nhiều động tác khó với phong cách rất chuyên nghiệp.

Bài nhảy của Huy – Nhi cũng chứa đựng nhiều thể loại, từ ba lê, dancesport đến những động tác múa đương đại nên giám khảo Thành Lộc tỏ ra hơi tiếc nuối vì nếu biết chắt lọc, kết hợp chỉ 2 thể loại thôi thì bài nhảy của cả hai sẽ hay và thuyết phục hơn. Tuy nhiên, Thành Lộc cũng cảm ơn cặp đôi nhí này vì anh cho rằng ở độ tuổi như vậy nhưng thực hiện các động tác tạo hình và bê đỡ khó như vậy đã là rất đáng ghi nhận.

Trái ngược với hai giám khảo trên, giám khảo Huy Tuấn lại nhận xét việc tham lam như vậy là chủ đích và lựa chọn của các em, hơn nữa hai bé có khả năng và thời gian theo đuổi nên tiết mục “bài bản và thuyết phục được ban giám khảo”.

Trong khi cặp đôi Huy – Nhi ghi điểm với múa thì 3 bạn trẻ Nguyễn Văn Hoàn – Lê Thị Hằng – Nguyễn Đức Nghĩa (18 tuổi) lại vào vai các “liền anh liền chị” để tái hiện không gian văn hóa quan họ trên sân khấu Got Talent. Dù vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng cả ba đã nhận thức và yêu mến giá trị văn hóa của quê hương và tự tập luyện đoạn trích “Khách đến chơi nhà” cho tiết mục của mình.

Đây cũng là tiết mục khiến giảm khảo Thành Lộc phải xúc động và cảm ơn thí sinh vì với anh, việc các bạn trẻ biết bảo vệ và phát huy giá trị truyền thống là một điều đáng quý và hoan nghênh.

Không chỉ như vậy, tập phát sóng thứ 2 còn đón nhận sự xuất hiện vô cùng đáng yêu và đầy ngạc nhiên của Nguyễn Đức Vĩnh (8 tuổi) trong trích đoạn chèo kinh điển “Thị Mầu lên chùa”. Được xem là một trích đoạn khó, đòi hỏi người diễn phải luyện tập và cố gắng cật lực, Đức Vĩnh đã nhập vai rất “ngọt” cô Thị Mầu lả lơi, lúng liếng lên chùa khiến giám khảo Hoài Linh phải thốt lên “Mới bé tẹo mà đã lẳng lơ thế kia à!”.

:

Cậu bé cũng gây ngạc nhiên khi ai cũng ngỡ người đang tung tẩy, lí lắc đáng yêu trên sân khấu kia là một cô bé. Chưa dừng lại, Vĩnh còn tiếp tục làm ban giám khảo thán phục khi cất lên những làn điệu quan họ Bắc Ninh với khẩu hình ngộ nghĩnh, đáng yêu. Điều đặc biệt nhất ở cậu bé tài năng này chính là việc Vĩnh tự luyện tập tất cả tiết mục tại nhà thông qua việc xem vô tuyến và băng thu hình rồi tự tập theo chứ không hề qua trường lớp hay đào tạo nào.

Giám khảo Hoài Linh khuyên thi sinh đừng bắt chước Mr. Đàm

Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2 mùa trước đó đã xuất hiện các thí sinh hát giả giọng của những ngôi sao nổi tiếng nhưng nếu để có hẳn một bản copy vừa phong cách vừa giọng hát gần như y hệt với một ca sĩ nổi tiếng thì anh chàng chủ quán vịt nướng, Trịnh Minh Đức, 26 tuổi ở Sóc Sơn chính là trường hợp đầu tiên.

Ngay từ khi bước lên sân khấu, cả bốn giám khảo đều đã thấy ngoại hình và phong cách của anh chàng rất giống với nam ca sĩ nổi tiếng Đàm Vĩnh Hưng. Điều này lại một lần nữa được khẳng định khi Minh Đức cất giọng hát những câu đầu tiên, giám khảo Hoài Linh đã nhận ra ngay phong cách gần như rập khuôn từ cách xử lý, nhả chữ lẫn lấy hơi của Mr. Đàm. Cả bốn giám khảo đều bày tỏ ý muốn thấy một cái gì đó riêng, đậm cá tính của anh chàng này hơn, tuy nhiên sau một lần đổi ca khúc thì Minh Đức vẫn hát y hệt như thần tượng của anh.

Giám khảo Hoài Linh sau khi nghe Minh Đức trình diễn đã nhắn nhủ: “Em hát được, không tệ nhưng nên nhớ một điều, cái bản gốc lúc nào cũng rõ hơn bản photo, em cần phải có một cái gì đó riêng của em”. Không những thế, Giám khảo Hoài Linh còn thẳng thắn cho rằng: “Riêng dòng nhạc này em không nên bắt chước Đàm Vĩnh Hưng, bởi vì giọng nhạc trữ tình cần độ ngân nga luyến láy phải thật ngọt thật hay, cậu ấy hát là lạ thôi chứ hay thì tôi bảo là không hay”.

Thí sinh gợi cảm khiến bộ tứ quyền lực “phát sốt”

Ngay khi thí sinh Trịnh Thị Huyền (1989) vừa bước ra sân khấu không khí đã trở nên nóng bỏng và hào hứng. Màn trình diễn belly dance của Huyền được đánh giá là công phu, sôi động, nóng bỏng với những động tác có độ khó cao. Ngoài ra, khuôn mặt xinh xắn, ăn sân khấu, và biểu cảm tốt đã khiến cả 4 vị giám khảo phải đứng dậy cổ vũ nhiệt tình cho màn trình diễn của cô.

Sau khi Huyền kết thúc điệu nhảy của mình, giám khảo Huy Tuấn đã trở thành mục tiêu trêu đùa của cả 3 giám khảo còn lại khi trong suốt tiết mục anh đã không thể ngồi tựa vào ghế mà quan sát đầy chăm chú và hào hứng. Trái với vẻ nghiêm nghị, kỹ tính và có phần khắt khe thường thấy, giám khảo Huy Tuấn đã vui vẻ tung hứng cùng mọi người và còn tếu táo: “Bình thường mỗi ngày tôi nhìn vào gương và ghét nhất phần bụng của mình nhưng sau khi xem xong tiết mục của bạn tôi cảm thấy vô cùng yêu cái bụng mỡ này”.

Sau màn đối đáp hài hước, bộ bốn giám khảo đã rất ngạc nhiên khi biết Huyền còn là một giáo viên thanh nhạc và giám khảo Hoài Linh đã đề nghị Huyền hát thử một câu hát yêu thích. Không phụ lòng chờ đợi của mọi người, cô đã hát một đoạn ngắn trong ca khúc nổi tiếng Ave Maria bằng giọng hát cao vút và trong vắt, điều này lập tức khiến ban giám khảo “dậy sóng” thêm một lần nữa và Huy Tuấn đã hào hứng hỏi ngay “Số điện thoại của em là gì?” khiến ba giám khảo còn lại được một phen cười đùa thoải thích và không quên trêu chọc nhạc sĩ Huy Tuấn một trận ra trò.

Hoài Linh – Huy Tuấn “đấu tranh quyết liệt” với Thúy Hạnh

Tập 2 vừa phát sóng cũng là tập ghi nhận sự quyết liệt, kịch tính và tranh cãi nảy lửa giữa các giám khảo ở tiết mục gây tranh cãi của thí sinh Trần Đình Quý. Anh chàng tốt nghiệp cử nhân sư phạm và đang là một nhân viên kiểm định ô tô đã đem đến sân khấu Got Talent một tiết mục ảo thuật với rất nhiều dụng cụ hỗ trợ đặc biệt và đội trợ lí cực kỳ chuyên nghiệp.

Kết quả anh chàng dành được 2 phiếu đồng ý từ Hoài Linh, Huy Tuấn và 2 phiếu chống từ Thúy Hạnh và Thành Lộc. Được đánh giá là một tiết mục thu hút, bí ẩn khiến khán giả phải ngạc nhiên, thích thú nhưng theo lời giám khảo Thúy Hạnh thì “phong thái trình diễn chưa tốt khiến màn biểu diễn không nhận được sự cộng hưởng cần thiết”. Tuy vậy, Hoài Linh và Huy Tuấn đã nhanh chóng phản pháo lại khi nhận định họ rất yêu thích sự chân thành, mộc mạc, không hoa mỹ của Quý.

Cuộc tranh luận kịch liệt nổ ra với việc 4 giám khảo chia làm 2 luồng ý kiến rõ rệt. Sau khi bộ đôi Hoài Linh – Huy Tuấn thuyết phục thì Thúy Hạnh cũng đã gật đầu đồng ý với điều kiện thí sinh phải thay đổi trong vòng tới để kỹ thuật trình diễn cải thiện tốt hơn nữa. Giám khảo Hoài Linh đã hài hước khẳng định Quý chắc chắn sẽ thay đổi và còn hướng dẫn anh chàng sử dụng lời nói dối vô hại vì tiết mục của Quý thay đổi nên coi như giữ được lời hứa với Thúy Hạnh. Còn lại, cả hai giám khảo Hoài Linh và Huy Tuấn đều bày tỏ mong được nhìn thấy Quý giữ nguyên sự mộc mạc, chân thành và không màu mè của mình ở những vòng trong.

Được biết, Trần Đình Quý ngoài nghề nghiệp chính, anh còn đang dạy ảo thuật miễn phí và có một CLB với số hội viên lên đến 2000 người.

Chen
Ảnh: Zu Nguyễn

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vn/nhac/hoai-linh-khuyen-thi-sinh-khong-nen-bat-chuoc-dam-vinh-hung-p0c1001n20141006095810091.vnn