Hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong đường dây mua bán ma túy khủng

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can về các tội danh Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, và Không tố giác tội phạm do Trần Đức Duy (SN 1986, trú tại thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) cầm đầu.

Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ truy tố, vào khoảng 3h10 ngày 6/1/2015, tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực Dốc Má, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã phát hiện và bắt quả tang Trần Đức Duy điều khiển ô tô vận chuyển 94 bánh heroin, trọng lượng gần 33kg.

Mở rộng điều tra, CQĐT đã lần lượt bắt giữ thêm 22 đối tượng là đồng phạm của Duy về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, CQĐT thu giữ thêm 9 bánh heroin, 1 khẩu súng AK47, 2 khẩu súng ngắn cùng 46 viên đạn.

Trong số 23 bị can, có 2 bị can là Trần Đức Duy và Nguyễn Văn Hùng (SN 1993), trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội còn bị truy tố thêm tội danh Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Ngoài ra, bị can Vũ Thị Thu Hảo (SN 1976, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), bị truy tố về tội danh Không tố giác tội phạm. Hai bị can khác đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã.

Theo kết quả điều tra, tính từ năm 2012 đến năm2015, đường dây hoạt động do Duy cầm đầu đã mua bán, vận chuyển trái phép 1.415 bánh heroin thu lời bất chính hơn 13 tỷ đồng.

Được biết, phương thức hoạt động của nhóm tội phạm này rất chuyên nghiệp, chúng vận chuyển ma túy từ Lào qua xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La rồi tiếp tục vận chuyển qua các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn rồi bán sang Trung Quốc kiếm lời.

Nguyên Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/hoan-tat-cao-trang-truy-to-23-bi-can-trong-duong-day-mua-ban-ma-tuy-khung-282969.html