Hoàn thành 18 công trình trước đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội ngày 27-5 cho biết Bảo tàng Hà Nội, một trong 18 công trình trọng điểm chào mừng đại lễ, sẽ chính thức hoàn tất việc xây dựng trong tháng 5-2010 và hoàn thành một phần trưng bày vào trước ngày 10-10-2010

Các công trình văn hóa tiếp theo sẽ phải hoàn thành trước tháng 10-2010 là dự án chỉnh trang lại Thành cổ, tượng đài Thánh Gióng, tượng Bác Hồ - Bác Tôn, Công viên Hòa Bình, tủ sách ngàn năm văn hiến, dự án con đường gốm sứ, tu bổ tôn tạo Thăng Long - Tứ Trấn, bảo tồn tôn tạo di tích thành Cổ Loa,... Bên cạnh đó, đêm hội văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội dự kiến sẽ kéo dài 90-100 phút tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 10-10-2010. Nhà văn Nguyễn Khắc Phục, tác giả kịch bản chương trình, cho biết đêm hội sẽ bao gồm các màn sử thi hoành tráng bắt đầu từ thời tiền Thăng Long với những dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình dựng nước và giữ nước của các triều đại từ Lý - Trần - Lê cho tới nay để làm bật lên hình ảnh một Thăng Long yêu kiều, hào hoa anh hùng và yêu chuộng hòa bình.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100527114557250p0c1020/hoan-thanh-18-cong-trinh-truoc-dai-le-1000-nam-thang-long-ha-noi.htm