Hoàng Anh Gia Lai: Suy yếu do đâu?

Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu mùa giải mới V-League 2017 một cách khó khăn khi chưa có điểm nào sau 3 lượt đấu.

Bước vào mùa giải V-League 2017, các cầu thủ trẻ của lò đào tạo HAGL được kỳ vọng rất nhiều từ người hâm mộ yêu bóng đá đẹp của Việt Nam. Công Phượng từ Nhật Bản trở về, Văn Toàn, Văn Thanh là những cầu thủ quan trọng ở mùa giải 2016. Tất cả đều đã trưởng thành, sẵn sàng thi đấu trên mọi mặt trận.

Nhưng thực tế, sau 3 lượt trận đầu tiên các cầu thủ HAGL đang gặp nhiều khó khăn ở một số vị trí. Họ chơi không tệ, nhưng bản lĩnh của của đội bóng phố núi chưa tốt để thi đấu ở giải đấu cao nhất Việt Nam.

Ở vòng đấu mở màn, đội bóng đến từ phố núi đã nhận thất bại 0-1 trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng. Vòng đấu thứ 2, dù được thi đấu trên sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn thất thủ 1-2 trước Hải Phòng. HAGL hành quân ra Thủ đô ở vòng 3 trong sự mong đợi sẽ tạo nên đội biến trước Hà Nội FC. Nhưng thực tế trên sân lại không được như mong đợi, họ đã để đội chủ sân Hàng Đẫy dễ dàng ghi tới 3 bàn thắng.

Ba trận cùng chung một kịch bản, HAGL kiểm soát bóng tốt tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại bế tắc ở khâu ghi bàn. Một tình trạng đáng lo ngại bởi nó đã kéo dài suốt ba năm trở lại đây, thời điểm mà bầu Đức quyết định “đôn” U19 HAGL lên đá V-League. Các cầu thủ phố núi chơi đẹp mắt, kỹ thuật, ban bật tốt, lôi cuốn nhưng cuối cùng vẫn thua trận. Nếu không có chút may mắn thì có lẽ giờ chúng ta chỉ được biết HAGL ở giải hạng Nhất.

Sang mùa giải 2016, HAGL đã cho một số cầu thủ quan trọng ra nước ngoài thi đấu, thiếu Công Phương, Xuân Trường, Tuấn Anh, đội chủ sân Pleiku như rắn mất đầu. Họ thi đấu chật vật đến vòng đấu thứ 23 mới chính thức trụ hạng.

Sau 2 mùa giải thi đấu ở V-League, tưởng như các cầu thủ HAGL sẽ chững chạc hơn và cả chính HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng tự tin khẳng định như vậy trước khi bước vào mùa giải 2017.

Tuy vậy, chỉ sau 3 trận đấu, sự yếu kém về bản lĩnh của HAGL đã lộ rõ. Việc dẫn trước hay bị dẫn trước không quan trọng bằng việc họ cứ chơi theo theo lối đá của mình, không chịu thay đổi. Họ thua trên cả mặt trận tâm lí, lẫn phong cách thi đấu. Dù đã trải qua thời gian cọ xát lâu dài thì các cầu thủ trẻ HAGL vẫn đi theo một con đường cũ. Ngay Công Phượng, dù được ra nước ngoài thi đấu nhưng vẫn non nớt trong khâu dứt điểm trước khung thành của đối phương. Một tập thể như vậy sẽ rất khó để tạo ra bứt phá tại V-League 2017, giải đấu mà hầu hết các đối thủ đều già dơ.

HAGL đá 3 trận thua cả ba cho thấy lối đá ban bật một chạm không còn là lợi thế, khi một đội cầm quá nhiều bóng đương nhiên đội kia sẽ về phòng ngự số đông. Từ đó việc ghi bàn của các tiền đạo như Công Phượng, Văn Toàn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, việc thiếu một tay săn bàn đích thực cũng ảnh hưởng khá nhiều đến khâu ghi bàn của toàn đội. Nguyên nhân thứ 2, có thể thấy HAGL đã bị bắt hết bài.

Nếu không có sự thay đổi trong lối chơi thì khả năng mùa giải 2017 HAGL sẽ không đạt kết quả như mong đợi.

Văn Thủy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/hoang-anh-gia-lai-suy-yeu-do-dau-226326.html