Hoảng hồn phát hiện xác nam thanh niên mang hình xăm rồng, bị trói gạch nổi trên sông Tiền

Xác nam thanh niên được người dân phát hiện sáng 14/6 đang trong quá trình phân hủy, chân bị trói cột với gạch đá và không có giấy tờ tùy thân.

Khoảng 9h sáng 14/6, người dân qua lại trên sông Tiền (đoạn ấp lộ Ngang, xã Bình Đức, H.Châu Thành, Tiền Giang) hoảng hồn phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi lập lờ, đang trong giai đoạn phân hủy nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nơi phát hiện thi thể.

Nhận tin báo, Công an H.Châu Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là nam giới khoảng 30 tuổi, mặc quần Jean màu xám, không mặc áo. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, trên lưng có xăm hình con rồng; hai chân được cột lại bằng dây dù và gạch. Có thể chết nhiều ngày trước đó.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/hoang-hon-phat-hien-xac-nam-thanh-nien-mang-hinh-xam-rong-bi-troi-gach-noi-tren-song-tien-d147249.html