Hoàng tử kế ngôi Đan Mạch sẽ thăm chính thức VN

Chiều 17/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch.

Đại sứ Đan Mạch John Nielsen cho biết, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch, nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Hoàng tử kế ngôi Đan Mạch Frederik sẽ thăm chính thức Việt Nam. Đi cùng Hoàng tử kế ngôi tới Việt Nam là Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư, đoàn đại biểu doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục Đan Mạch.

Đại sứ nhấn mạnh, dịp kỷ niệm này sẽ góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác mới mẻ hướng đến tương lai của hai quốc gia thông qua các hoạt động thương mại, văn hóa và giáo dục.

Các chủ đề trọng tâm của các hoạt động kỷ niệm bao gồm hợp tác kinh doanh bền vững trong tăng trưởng xanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; sự đa dạng văn hóa và hợp tác giữa các nghệ sỹ; biến đổi khí hậu-ý thức và giải pháp; xây dựng kiến thức thông qua nghiên cứu chung và các dự án hợp tác giáo dục.

Các hoạt động chính trong dịp kỷ niệm bao gồm: Lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao hai nước; các hội thảo về kinh doanh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào các lĩnh vực trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; tăng trưởng xanh, giáo dục, an toàn thực phẩm, dầu khí, nước, năng lượng gió.

Một loạt sự kiện văn hóa sẽ được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng như điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, nhiếp ảnh, văn học, hội họa, nghệ thuật sắp đặt. Đặc biệt, trận thi đấu cầu lông giữa tay vợt số 7 thế giới Nguyễn Tiến Minh và tay vợt số 4 thế giới người Đan Mạch Peter Gade sẽ rộng mở đón chào công chúng.

Tuần lễ Biến đổi khí hậu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm nhiều hoạt động thú vị: Hội thảo về biến đổi khí hậu và triển lãm ảnh ở Hà Nội; Hoàng tử kế ngôi Đan Mạch đạp xe quanh Bờ Hồ cùng Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Cuộc đua xe năng lượng mặt trời tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều hoạt động thiết thực khác cũng sẽ diễn ra trong dịp kỷ niệm nhằm thể hiện mối liên hệ bền chặt giữa hai quốc gia, bao gồm việc ký kết các hợp đồng kinh doanh mới, khai trương dự án mới, chiếu phim, trò chuyện với nghệ sỹ.../.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hoang-tu-ke-ngoi-dan-mach-se-tham-chinh-thuc-vn/201111/113708.vnplus