Hoang vắng ở Khu tái định cư tiền tỉ

Được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng tỉ đồng để phục vụ cho việc di dời hàng chục hộ dân người Đan Lai đang sinh sống trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát chuyển sang tái định cư, thế nhưng đến nay, sau 4 năm triển khai, Khu tái định cư tại bản Kẻ Tắt, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông vẫn nằm trong tình trạng dở dang, hoang vắng, đìu hiu.

Khu tái định cư ở bản Kẻ Tắt, xã Thạch Ngàn được khởi công vào tháng 1-2011 với 33 căn nhà sàn cốt bê tông, lợp ngói và các công trình khác đi cùng như trường học, nhà văn hóa, trạm hạ áp điện cao thế… Nhưng sau 4 năm triển khai, Khu tái định cư cho người Đan Lai vẫn nằm trong tình trạng dang dở. Trong khi đó, các các hạng mục đã hoàn thiện do không được đưa vào khai thác, sử dụng nên đang có dấu hiệu xuống cấp.

Phóng viên Báo Biên phòng đã ghi lại những hình ảnh hoang vắng, xuống cấp, gây lãng phí lớn tại Khu tái định cư Kẻ Tắt.

Khu tái định cư cho người Đan Lai ở bản Kẻ Tắt hoang vắng.

Một số ngôi nhà trở thành nơi trú ẩn của trâu bò và đang có dấu hiệu xuống cấp.

Dãy nhà được xây dựng làm trường học cỏ mọc um tùm.

Một ngôi nhà ở còn dang dở với những khối bê tông đang bị phân hủy do mưa nắng.

Trong khi đó, một công trình phúc lợi xã hội bị cây cối bao phủ, gạch mọc rêu xanh.

Trạm hạ áp điện cao thế tại Khu tái định cư.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/baobienphong/news/hoang-vang-o-khu-tai-dinh-cu-tien-ti/27471.bbp