Hoàng Xuân Vinh 'vô đối' ở cuộc bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu 2016

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã giành vị trí số 1 trong cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2016 diễn ra ngày 30.12 với số điểm 2.020. Nhà vô địch Olympic Rio đã không có đối thủ trong hạng mục này.

Hoàng Xuân Vinh là VĐV xuất sắc nhất năm 2016. Ảnh: Getty

Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2016 do Bộ VH,TT&DL, TW Đoàn TNCS HCM, Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức, Báo Thể thao Việt Nam và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam là đơn vị thực hiện.

Từ giới thiệu của các Liên đoàn, Hiệp hội và các bộ môn, BTC cuộc bầu chọn đã nhận được 29 đề cử vận động viên (VĐV) tiêu biểu và 14 đề cử huấn luyện viên (HLV) toàn quốc cùng 5 đề cử VĐV khuyết tật và 3 HLV khuyết tật xuất sắc toàn quốc.

Theo đó, không ngoài dự đoán, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã chiếm vị trí số 1 với số điểm 2.020 bỏ xa người xếp thứ 2 là kình ngư Ánh Viên (1.639 điểm). Ở hạng mục HLV, HLV Nguyễn Thị Nhung (bắn sung) đã giành vị trí số 1 với 1.901 điểm, HLV Đặng Anh Tuấn (bơi lội) xếp thứ 2 với 1.189 điểm, HLV Hoàng Anh Tuấn (bóng đá) xếp thứ 3 với 1.006 điểm.

Ở hạng mục dành cho VĐV, HLV người khuyết tật, lực sĩ Lê Văn Công (cử tạ) đã giành vị trí số 1 với 807 điểm, xếp thứ 2 là VĐV Võ Thanh Tùng (Bơi) với 677 điểm. HLV Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ) cũng giành vị trí số 1 với 677 điểm.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/hoang-xuan-vinh-vo-doi-o-cuoc-binh-chon-vdv-hlv-tieu-bieu-2016-625790.bld