Hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 tại nhiều nơi trên thế giới

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Đại diện cơ quan ngoại giao của nước ta tại nhiều nơi trên thế giới đã mở tiệc chiêu đãi và tiếp khách nhân ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Tại Liên hợp quốc: Tối 1/9 tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố Niu Yoóc (New York, Mỹ), Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức tiếp khách và chiêu đãi nhân kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 2/9. Đại diện các nước tại LHQ trong đó có Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đông đảo bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam tại Mỹ, cán bộ các cơ quan Việt Nam ở LHQ và thành phố Niu Yoóc. Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực nước ta tại LHQ đã cùng các vị khách nâng cốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam và chúc Việt Nam đạt được nhiều thành công hơn nữa trên con đường xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun (Ban Ki-moon) đã gửi điện chúc mừng đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ông nhấn mạnh, với sự ủng hộ của Việt Nam và các nước thành viên, LHQ tiếp tục là diễn đàn chung hàng đầu của thế giới, là kênh quan trọng nhằm khẳng định, thúc đẩy ý chí của cộng đồng quốc tế, tiến tới xây dựng một thế giới bình đẳng, bền vững và thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người. Tổng thư ký LHQ hy vọng các nước thành viên LHQ sẽ huy động sức mạnh tập thể nhằm thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào năm 2015. Tại Ôxtrâylia: Ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ôxtrâylia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Việt Nam. Tham dự lễ kỷ niệm có Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Ôxtrâylia, Đại tướng Angút Hauxtơn (Angus Houston) cùng đại diện các bộ, ngành của Ôxtrâylia, đại diện Ngoại giao đoàn, đông đảo bà con Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ôxtrâylia Hoàng Vĩnh Thành đã điểm lại những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong 65 năm qua, nhất là những chuyển biến tích cực kể từ sau khi công cuộc Đổi mới được tiến hành. Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành nhấn mạnh ngoài những thành tựu đáng khích lệ trong xây dựng đất nước và phát triển kinh tế, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện hầu hết các Mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ. Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành cũng đã điểm lại những tiến triển tốt đẹp của mối quan hệ giữa Việt Nam-Ôxtrâylia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, đặc biệt là việc hai nước nhất trí nâng tầm quan hệ lên "Đối tác toàn diện" trong chuyến thăm Ôxtrâylia của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tháng 9/2009. Hiện Ôxtrâylia là đối tác thương mại lớn thứ 7 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam. Ước tính, hiện có hơn 24.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục của Ôxtrâylia và khoảng 14.000 học sinh Việt Nam theo học tại các trung tâm giáo dục của Ôxtrâylia ở Việt Nam. Ngoài ra, năm 2009, Việt Nam đón khoảng 210.000 du khách Ôxtrâylia tới thăm. Cũng nhân kỷ niệm 65 Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, tờ "Thời báo Canbơrơ" số ra ngày 2/9 đã dành trọn hai trang báo ca ngợi những thành quả cách mạng và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam kể từ khi giành được độc lập đến nay, đồng thời có bài viết mô tả lịch sử hình thành và phát triển của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Tại Malaixia: Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lampua đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 2/9. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Ngoại giao Malaixia Anipha Aman (Anifah Aman), các quan chức cấp cao, bè bạn nước chủ nhà, đại diện phái bộ ngoại giao các nước và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện thông tấn, báo chí Việt Nam tại Malaixia cũng như đại diện cộng đồng người Việt, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Malaixia. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Malaixia Hoàng Trọng Lập đã khái quát lại chặng đường lịch sử hào hùng cũng như những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong 65 năm qua và nêu bật ý nghĩa to lớn của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của ngày lễ lớn trong thời điểm cả nước đang hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đại sứ Hoàng Trọng Lập đánh giá cao sự phát triển của mối quan hệ giữa Việt Nam và Malaixia trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian qua, hai nước đã thực hiện nhiều nhiều chuyến thăm cấp cao, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 4 tỷ USD và Malaixia hiện là một trong những nhà đầu tư lớn của Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lên tới 18,1 tỷ USD. Thay mặt Chính phủ Malaixia, Bộ trưởng Ngoại giao Malaixia Anipha Aman đã chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm qua, ông bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam và Malaixia đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Tại buổi lễ, các vị đại biểu và khách mời còn được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm nét dân tộc, với sự tham gia của ban nhạc Cỏ lạ. Ngoài ra, nhân Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán đã phối hợp với các cơ quan đại diện và các doanh nghiệp Việt Nam tổ chức trưng bày ảnh và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ để giới thiệu những nét đẹp văn hóa và những thành tựu phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Tại Campuchia: Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Phnôm Pênh, đã tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 2/9. Tới dự có Ngài Hêng Xomrin (Heng Samrin), Chủ tịch Quốc hội Campuchia; Ngài Hô Nam Hông (Hor Nam Hong), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế; đông đảo các quan chức cao cấp thuộc Quốc hội và Chính phủ cùng bạn bè quốc tế và đại diện cộng đồng người Việt tại Campuchia. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ nước ta Ngô Anh Dũng đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh 2/9/1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam. Đại sứ cũng khái quát những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong chặng đường 65 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển đất nước. Đại sứ Ngô Anh Dũng khẳng định Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và rộng mở, là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, là nước láng giềng tin cậy thủy chung. Nhân dịp này, Đại sứ cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất của nhân dân Việt Nam tới nhân dân Campuchia anh em và các bạn bè quốc tế về tình đoàn kết, sự ủng hộ và hợp tác quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay của Việt Nam. Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Phó Thủ tướng Hô Nam Hông chúc mừng nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn đã đạt được trong chặng đường dài 65 năm qua. Đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị lâu đời và sự hợp tác ngày càng phát triển giữa hai nước, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi thấy hoạt động đầu tư của Việt Nam vào Campuchia và thương mại song phương đã gia tăng mạnh trong những năm qua, đồng thời hy vọng kim ngạch thương mại song phương sẽ đạt được mục tiêu 2 tỷ USD vào cuối năm nay như thủ tướng hai nước đã đề ra. Buổi sáng cùng ngày, Đại sứ quán nước ta đã tổ chức dâng hoa tại Tượng đài hữu nghị quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Phnôm Pênh để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân đất nước chùa Tháp. Tại Angiêri: Tối 2/9, lễ kỷ niệm 65 năm Quốc khánh đã được Đại sứ quán Việt Nam tổ chức trọng thể tại thủ đô Angiê với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam, đại diện công ty liên doanh dầu khí Việt Nam-Angiêri, bà con Việt kiều. Trong số các vị khách đến dự lễ có Bộ trưởng Công nghiệp, Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Xúc tiến đầu tư Angiêri, Môhamét Benmêrađi (Mohamed Benmeradi); Bộ trưởng Cựu chiến binh, Môhamét Sêríp Abát (Mohamed Cherif Abbas); Trung tướng Giênakhơri Môhamét (Zenakhri Mohamed), Cố vấn quốc phòng của Tổng thống Angiêri; Đại sứ và tùy viên quân sự của nhiều nước tại Angiêri, trong đó có Trung Quốc, Pháp và Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Trọng Cương đã điểm lại truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới. Đại sứ cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Angiêri, nhất là bước phát triển mới trong những năm gần đây. Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Angiê, Bộ trưởng Môhamét Benmêrađi đã bày tỏ sự ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng đất nước, đồng thời đánh giá cao vai trò của Việt Nam hiện nay trên trường quốc tế. Nhân dịp này, các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch của Việt Nam đã được giới thiệu với bạn bè quốc tế thông qua những hình ảnh video. Tại Trung Quốc: ngày 2/9, tại Quảng Châu (thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), Tổng Lãnh sự quán nước ta đã tổ chức kỷ niệm 65 năm Quốc khánh và 60 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tham dự buổi lễ có ông Lưu Côn, Phó Tỉnh trưởng Quảng Đông, đại diện Sở Ngoại vụ tỉnh Hải Nam cùng đông đảo quan chức các thành phố Quảng Châu, Trung Sơn, Phật Sơn, Chu Hải, Thâm Quyến…, các đại diện đoàn ngoại giao tại Quảng Châu. Các cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán cùng bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam tại Quảng Châu cũng tham dự. Sau khi ôn lại chặng đường lịch sử và những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong 65 năm qua, Tổng Lãnh sự Lê Ngọc Thứ đã nhấn mạnh chính sách đối ngoại rộng mở với phương châm Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả quốc gia, Việt Nam luôn coi Trung Quốc là đối tác đặc biệt quan trọng, “vừa là láng giềng, vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đã có những bước phát triển lớn mạnh, đạt nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực. Cùng với đà phát triển chung đó, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Quảng Đông cũng ngày càng được tăng cường và mở rộng. Tổng Lãnh sự Lê Ngọc Thứ bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác này sẽ trở thành điển hình cho quan hệ giữa Việt Nam với các tỉnh, thành của Trung Quốc. Về phần mình, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Lưu Côn nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp, sự giao lưu và hợp tác giữa tỉnh Quảng Đông với Việt Nam cũng được mở rộng phong phú, ngày càng lớn mạnh mà minh chứng cụ thể là kim ngạch thương mại giữa hai bên năm 2009 đạt 4,42 tỷ USD, cho dù kinh tế toàn cầu gặp khủng hoảng; khu hợp tác kinh tế thương mại Thâm Quyến (Trung Quốc) - Hải Phòng (Việt Nam) đã có những tiến triển mới. Ông Lưu Côn bày tỏ tin tưởng với sự khởi động của Khu vực Tự do Thương mại Trung Quốc-ASEAN và những nỗ lực của chính phủ hai nước nói chung và chính quyền tỉnh Quảng Đông nói riêng, sự hợp tác, giao lưu sẽ ngày càng gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong thời gian tới./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=421017&co_id=30106