Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 27-6, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp đoàn Hội Doanh nhân Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a (VBAA).

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, để đất nước phát triển thì không thể thiếu sự đóng góp của bà con kiều bào, trong đó có các doanh nghiệp kiều bào. Phó Thủ tướng cho biết, ngay từ năm 2004, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Năm 2016, Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36.

Theo Phó Thủ tướng, đất nước đang giai đoạn tăng tốc phát triển kinh tế, năm 2020 là mốc được đặt ra để hoàn thành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong quan hệ giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a, Phó Thủ tướng đánh giá đang hết sức tốt đẹp, trong đó quan hệ kinh tế, thương mại phát triển nhanh chóng; mong rằng, thời gian tới, sẽ có nhiều doanh nhân kiều bào về nước, tham gia đầu tư những lĩnh vực mà Chính phủ đang khuyến khích, nhất là lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo... để cùng với các doanh nhân trong nước, hình thành một đội ngũ doanh nhân mới, những tập đoàn kinh tế mạnh, trong đó có các tập đoàn tư nhân có tầm cỡ, làm ăn chân chính, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

* Trong hai ngày 26 và 27-6, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri tại hai xã Hua La và Chiềng Đen (TP Sơn La). Cùng tham dự cuộc tiếp xúc cử tri có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải, thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Đoàn đã thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV và các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Phát biểu ý kiến với cử tri và người dân xã Hua La, đồng chí Tòng Thị Phóng biểu dương cấp ủy, chính quyền đã khắc phục khó khăn, vận động nhân dân ủng hộ xây dựng công trình hồ thủy lợi bản Mòng. Đồng chí đề nghị: Xã tiếp tục đi đầu trong phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên, trở thành điểm sáng của TP Sơn La.

Tại xã Chiềng Đen, đồng chí Tòng Thị Phóng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân tích cực nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, huy động nhân dân tham gia quản lý, tu sửa các công trình nước sinh hoạt, đường giao thông nông thôn; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Đặc biệt, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng bào các bản tái định cư thủy điện Sơn La.

* Ngày 27-6, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Bình.

Phát biểu ý kiến với cử tri, đồng chí Tô Lâm thông tin với cử tri một số vấn đề về kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2017; công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm; tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm; việc khai thác cát sỏi trái phép;... đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri với các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết những kiến nghị, đề nghị của cử tri trong việc quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, kiên cố hóa kênh mương để phục vụ phát triển nông nghiệp của địa phương.

Cùng ngày, đồng chí Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, người có công tại huyện Gia Bình và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.

* Chiều 27-6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Thanh Hóa.

Đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những người có công, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Thanh Hóa phát huy và làm tốt hơn nữa công tác đầy ý nghĩa này. Tỉnh cần chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội, tạo điều kiện sống tốt hơn cho người có công, gia đình chính sách từ điều kiện sinh hoạt hằng ngày đến chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở...

Phó Thủ tướng chia sẻ, dù chiến tranh đã qua đi khá lâu nhưng đất nước ta trải qua rất nhiều thăng trầm, về cơ bản hơn chín triệu người có công với cách mạng đã được giải quyết chế độ, chính sách. Tuy nhiên, vẫn còn những người có công với cách mạng chưa được hưởng chế độ, những liệt sĩ chưa được quy tập, xác định danh tính, những nạn nhân chất độc da cam cần giúp đỡ… Đây là những việc cần tiếp tục làm dù khó khăn, phức tạp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng người có công phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, sản xuất. Phó Thủ tướng mong muốn người có công tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để cộng đồng, người dân ở địa phương cùng phấn đấu, noi theo trong học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

* Chiều 27-6, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Đoàn công tác đến thắp hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Lào Cai.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm hỏi và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan (79 tuổi), ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai và ông Nguyễn Trung Việt là thương binh hạng 1/4, ở phường Phố Mới, TP Lào Cai. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Đỗ Bá Tỵ khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chính sách đền ơn, đáp nghĩa, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hơn công tác đền ơn, đáp nghĩa, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia chăm sóc người có công với cách mạng. Đặc biệt, trong quá trình đổi mới, phát triển luôn cần sự nêu gương sáng, phẩm chất gương mẫu của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33297802-hoat-dong-cua-lanh-dao-%c3%b0ang-nha-nuoc.html