Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 24-7, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác của Trung ương thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng báo cáo Phó Thủ tướng về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và các chính sách dân tộc, miền núi năm 2016 và sáu tháng đầu năm 2017. Trong đó, riêng công tác giảm nghèo, tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn 13,06% số hộ nghèo (45.260 hộ), 8,8% số hộ cận nghèo, chủ yếu tập trung ở sáu huyện miền núi với 25.392 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 41,93% và hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 13,91%. Trong đó có 23.292 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 51,46% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, nhân dịp 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7), thay mặt Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe, biết ơn sâu sắc đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng LLVT nhân dân, các thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực hiện các chính sách dân tộc, giảm nghèo khu vực miền núi khó khăn. Đồng thời cho rằng, tỉnh Quảng Ngãi là địa phương có thế mạnh về phát triển kinh tế - xã hội như: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Khu Công nghiệp - đô thị VSIP..., nhưng vẫn còn là một tỉnh nghèo, chưa tận dụng hết mọi nguồn lực để phát triển. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh cần lưu ý thực hiện tốt hơn nữa các chính sách dân tộc, miền núi, có những chương trình đầu tư dành cho thế hệ trẻ con em đồng bào dân tộc thiểu số, để phát huy nội lực con người tại chỗ. Phát huy tiềm năng biển, đảo, đặc biệt là quy hoạch, phát triển bền vững đảo Lý Sơn.

Phó Thủ tướng chỉ đạo: Tỉnh phải tạo điều kiện trong thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực công nghệ cao. Tập trung cải thiện điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn và bảo tồn tốt các phong tục tập quán, giá trị văn hóa của đồng bào. Bên cạnh đó, tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực là con em đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên sắp xếp, bố trí vị trí công tác cho cán bộ là người dân tộc thiểu số, đối tượng cử tuyển…

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trương Hòa Bình dẫn đầu, về thăm và trao quà tặng đối tượng chính sách, người có uy tín, học sinh nghèo người dân tộc thiểu số tại xã Trà Phong, huyện miền núi Tây Trà.

* Chiều 24-7, tại Nhà Quốc hội (QH), Phó Chủ tịch QH ĐỖ BÁ TỴ gặp mặt Đoàn đại biểu QH tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ, nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch QH khẳng định, đóng góp vào thành công chung trong hoạt động của QH thời gian qua có vai trò của Đoàn đại biểu QH tỉnh Vĩnh Long. Các đại biểu QH của tỉnh đã luôn chủ động, tích cực trong công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát, dân nguyện, tiếp xúc cử tri, cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch QH mong muốn, các đại biểu QH của tỉnh qua các thời kỳ, với tinh thần, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình tiếp tục theo dõi, tham gia ý kiến để hoạt động của QH nói chung và Đoàn đại biểu QH tỉnh Vĩnh Long ngày càng hiệu quả.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33569102-hoat-dong-cua-lanh-dao-%c3%b0ang-nha-nuoc.html