Hoạt động đối ngoại

Trong khuôn khổ chuyến thăm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tham dự Hội chợ, Hội nghị cấp cao Thương mại Đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 14, chiều 11-9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Lệ Viên Sơn Trang, Nam Ninh, Quảng Tây, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã hội kiến đồng chí Trương Cao Lệ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng về những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa và đi sâu cải cách toàn diện; chúc Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIX của Đảng và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng CNXH hiện đại, hài hòa và phồn vinh. Phó Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Trung Quốc đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương Việt Nam tham dự Hội chợ lần này; tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà và sự tham dự tích cực của các nước ASEAN, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 14 sẽ thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua; khẳng định, Đảng và Chính phủ Việt Nam coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, phối hợp chuẩn bị tốt các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, nhất là chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC năm 2017 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước đạt tiến triển thực chất. Phó Thủ tướng hoan nghênh sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tích cực thúc đẩy kết nối sáng kiến này với khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai”, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Về vấn đề trên biển, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị hai bên tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về việc kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình; nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển”, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển giữa hai nước sớm đạt tiến triển thực chất. Phó Thủ tướng đánh giá cao ASEAN và Trung Quốc đã thông qua Khung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); cho rằng việc sớm hoàn tất COC góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ nhấn mạnh, việc Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn đại biểu và nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ, Hội nghị cấp cao Thương mại Đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 14 thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ Trung Quốc - Việt Nam, cũng như hợp tác Trung Quốc - ASEAN, đóng góp quan trọng vào sự thành công của Hội chợ lần này; khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhất trí cùng Việt Nam duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất, ổn định, lành mạnh, bền vững.

* Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm và dự lễ khai trương Khu gian hàng quốc gia chủ đề “Thành phố đẹp” (thành phố Thái Nguyên) và Khu gian hàng thương mại Việt Nam tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN.

* Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn đại biểu Việt Nam đã dự lễ khai thông chính thức tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu nghị - Hữu nghị Quan.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34063802-hoat-dong-doi-ngoai.html