Hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long ở Đan Mạch

Hơn 200 kiều bào, lưu học sinh Việt Nam, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Đan Mạch, Hội các gia đình nhận con nuôi Việt Nam, bạn bè Đan Mạch đã dự buổi gặp mặt và giao lưu mừng Xuân Canh Dần và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Vũ Văn Lưu thông báo về kết quả phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động đối ngoại năm 2009, chính sách của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của nhân dân Việt Nam khắc phục khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế-tài chính thế giới nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm nay và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, trong đó có Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh những bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Đan Mạch, nổi bật là chuyến thăm chính thức Đan Mạch của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Nữ hoàng Đan Mạch Magrethe II. Nhân dịp này Đại sứ Vũ Văn Lưu hoan nghênh Hội người Việt Nam và bà con Việt kiều tại Đan Mạch đã có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp từ thiện ủng hộ đồng bào trong nước. Chủ tịch Hội Hữu nghị Đan Mạch-Việt Nam và bạn bè Đan Mạch đã nồng nhiệt chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam và bày tỏ tin tưởng về triển vọng phát triển mạnh mẽ của quan hệ giữa hai nước. Bà con kiều bào, bạn bè Đan Mạch và những người tham dự cuộc gặp đã cùng thưởng thức các món ăn truyền thống của ngày Tết cổ truyền Việt Nam và chương trình văn nghệ dân tộc do nghệ sĩ đàn tranh Thanh Thủy và các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hoat-dong-ky-niem-1000-nam-thang-long-o-dan-mach/20103/35968.vnplus