Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ tại Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh và chiếu phim Việt Nam về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của nhà lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ toàn thế giới cũng như mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đã diễn ra trong hai ngày 25 và 26/5, tại thủ đô Bình Nhưỡng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Sự kiện văn hóa này do Ủy ban Liên lạc văn hóa đối ngoại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hội Hữu nghị Triều-Việt đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên tổ chức. Tới dự lễ khai mạc có Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc văn hóa đối ngoại Triều Tiên Kim Jong Suk, Chủ tịch Hội hữu nghị Triều-Việt Jon Yong Jin, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Bảo tàng Cách mạng Triều Tiên và nhiều ban, ngành hữu quan của Triều Tiên cùng đông đảo nhân dân thủ đô Bình Nhưỡng. Phát biểu khai mạc, ông Jon Yong Jin đã nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của sự kiện này và ca ngợi cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những cống hiến to lớn của Người vào cuộc đấu tranh của nhân dân các dân tộc bị áp bức khắp năm châu vì giải phóng dân tộc và tiến bộ xã hội. Ông Jon Yong Jin nhấn mạnh từ những ngày đầu tiên của cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức động viên toàn thể giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm và giải phóng dân tộc, cống hiến cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Việt Nam và sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Với những công lao to lớn đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận được sự kính trọng tuyệt đối của nhân dân Việt Nam và sự tôn kính của nhân dân tiến bộ toàn thế giới. Là người bạn lớn thân thiết của nhân dân Triều Tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Chủ tịch Kim Nhật Thành đã đích thân xây đắp nền móng vững chắc cho tình hữu nghị, đoàn kết, chiến đấu và quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Triều Tiên-Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Văn Cự nêu bật những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới và tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của Người. Đại sứ khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn quý trọng tình hữu nghị và quan hệ hợp tác truyền thống với Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây đắp và tiếp tục làm hết sức mình để tăng cường và phát triển mối quan hệ đó đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực. Triển lãm ảnh và chiếu phim đã giới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam và nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Triều Tiên và quan hệ hai nước. Việc trình chiếu các bộ phim Việt Nam "Hồ Chí Minh chân dung một con người," "Chị Nhung," "Những năm tháng không thể nào quên" đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hoat-dong-ky-niem-ngay-sinh-bac-ho-tai-trieu-tien/20105/46704.vnplus