Hoạt động ngày thứ hai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cam-pu-chia

Online - Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Cam-pu-chia theo lời mời của Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, ngày 21-7, tại thủ đô Phnôm Pênh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động ngoại giao ý nghĩa.

* Sáng 21-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đại tăng thống Tep Vong (Tép Vông) tại chùa Unalom và Đại tăng thống Bukri (Bu-cri) tại chùa Svay Pope.

Đại tăng thống Tep Vong và Đại tăng thống Bukri bày tỏ vinh hạnh chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Vương quốc Cam-pu-chia; khẳng định chuyến thăm là minh chứng sinh động cho thấy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác Cam-pu-chia - Việt Nam đang phát triển tốt đẹp, ngày càng bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Đại tăng thống Tep Vong tại chùa Unalom. Ảnh: TTXVN.

Đại tăng thống Tep Vong và Đại tăng thống Bukri đều khẳng định, nhân dân Cam-pu-chia, trong đó có bà con Phật tử, luôn ghi nhớ và chân thành cảm ơn nhân dân Việt Nam đã dành cho Cam-pu-chia những tình cảm đoàn kết, hữu nghị cao đẹp, sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình và hiệu quả trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng Pôn-pốt trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Cam-pu-chia ngày nay.

Đại tăng thống Tep Vong và Đại tăng thống Bukri chúc chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn thành công tốt đẹp; chúc Tổng Bí thư và các thành viên trong Đoàn luôn phú-quý-khang-ninh-thọ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được gặp Đại tăng thống Tep Vong, Đại tăng thống Bukri cùng các vị chức sắc Phật giáo, đại diện bà con Phật tử của Cam-pu-chia. Tổng Bí thư chân thành cảm ơn hai vị Đại tăng thống và các chức sắc Phật giáo Cam-pu-chia đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và những tình cảm cao quý theo nghi thức của Phật giáo; chúc hai vị Đại tăng thống và các vị chức sắc cao cấp cùng toàn thể giới tu hành Phật giáo Cam-pu-chia sức khỏe, trường thọ; tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp hòa bình, hòa hợp dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước Cam-pu-chia phồn vinh, nhân dân Cam-pu-chia có cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Đại tăng thống Bukri tại chùa Svay Pope. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân của Cam-pu-chia thì các chức sắc Phật giáo và bà con Phật tử luôn có vai trò hết sức quan trọng; đồng thời bày tỏ mong muốn Phật giáo Cam-pu-chia ngày càng có thêm nhiều hoạt động phong phú, sinh động, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Cam-pu-chia.

Cũng nhân đây, Tổng Bí thư thông tin về tình hình hoạt động của Phật giáo Việt Nam; đánh giá cao mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Phật giáo hai nước; mong muốn Phật giáo Cam-pu-chia thường xuyên thăm viếng, trao đổi kinh nghiệm với Phật giáo Việt Nam. Tổng Bí thư tin tưởng quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước, trong đó có Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Cam-pu-chia sẽ được giữ gìn, trao truyền cho muôn đời, để con cháu mai sau của hai dân tộc vui hưởng thái bình, phồn vinh, hạnh phúc.

* Trưa 21-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn Hội Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam và Nhóm nghị sĩ Hữu nghị Cam-pu-chia-Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn Hội Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam và Nhóm nghị sĩ Hữu nghị Cam-pu-chia-Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Sau khi nghe bà Men Xom-on, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam thông báo tình hình và kết quả hoạt động của Hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, đánh giá cao hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung, giữa các địa phương, những tỉnh giáp biên giới nói riêng và đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia và Trung ương Hội Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam và Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tổ chức, đã góp phần thiết thực vào việc tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị thân thiết anh em giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Năm 2017 là “Năm hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia” - năm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước; vận động các cấp, các ngành, các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; đồng thời, phối hợp đấu tranh ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia.

* Theo kế hoạch, chiều 21-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đến thăm, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Cam-pu-chia.

NGUYỄN TẤN TUÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai/hoat-dong-ngay-thu-hai-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-cam-pu-chia-513017