Hoạt động tiền Festival Huế ở hải ngoại

Tối 22.5, cộng đồng người Việt sinh sống tại thị xã Wallisellen – Thụy Sĩ đã tổ chức đêm Thơ nhạc Thụy Sĩ – Việt Nam lần thứ hai chuẩn bị cho chuyến lưu diễn của Camille Huyền và Walther Giger đến festival Huế, TP.HCM, Quảng Ngãi, Bình Định – Quy Nhơn trong tháng sáu tới.

Có lẽ đây là hoạt động tiền Festival Huế duy nhất diễn ra tại hải ngoại. Trong đêm nhạc này, Camille Huyền đã biểu diễn Trường ca Trăng (thơ Hàn Mặc Tử, nhạc Walther Giger). Camille Huyền (ảnh) được công chúng Thụy Sĩ biết đến như là một họa sĩ có tác phẩm được treo tại tòa thị chính Wallisellen. Cô cũng là ca sĩ của đêm Thơ nhạc Thụy Sĩ – Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức hồi tháng 5.2008 để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tham dự Festival Huế 2008.

Nguồn SGTT: http://sgtt.com.vn/giai-tri/122935/hoat-dong-tien-festival-hue-o-hai-ngoai.html