Học bạ của học sinh bị… "nhốt"

Chỉ vì đợi giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ trường THPT Thăng Long, thị trấn Nam Ban, Lâm Hà (Lâm Đồng) mà hơn 100 học bạ của học sinh (HS) lớp 12 vừa tốt nghiệp bị nhà trường giữ lại để làm… bằng chứng.

Sự việc trở nên lớn chuyện khi rất nhiều phụ huynh đến UBND thị trấn Nam Ban phản ánh nhà trường giữ lại học bạ gốc của con em họ khiến việc làm thủ tục nhập học cao đẳng, đại học bị ảnh hưởng. Theo ông Hoàng Ngọc Trọng - Phó chủ tịch UBND thị trấn Nam Ban cho biết thì chính ông đã trực tiếp gọi điện thoại đến Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng và nhận được sự trả lời là sẽ giải quyết nhưng đến nay có HS được trả có HS thì không, còn lại khoảng 140 học bạ nhà trường vẫn chưa trả cho HS. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Sang - Phó hiệu trưởng trường THPT Thăng Long cho biết nguyên nhân là do đang có đơn tố cáo hiệu trưởng nhà trường trong học bạ của HS có những điểm không hợp lệ mà vẫn sử dụng, vì vậy nhà trường giữ lại để phục vụ cho việc xác minh của các cơ quan chức năng (đơn tố cáo từ tháng 5.2009). “Ban đầu (theo chỉ đạo của Sở) nhà trường có trả lại học bạ cho HS, nhưng sau đó phát hiện nếu không có hồ sơ gốc thì không phục vụ cho các cơ quan chức năng điều tra được nên nhà trường photocopy cho HS và giữ lại bản gốc. Nhà trường cũng gửi thư đến các trường ĐH, CĐ, THCN thông báo việc này” - ông Nguyễn Thanh Sang nói. Theo lãnh đạo nhà trường, sự việc đã được báo cáo Sở GD-ĐT chờ giải quyết, đến đầu tháng 9.2009 Thanh tra sở có về làm việc nhưng nội dung tố cáo vẫn chưa kết luận được. Gia Bình

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200942/20091015233454.aspx