Học làm bánh bông lan tặng nàng ngày 8/3

(Webphunu.net) - Bánh bông lan rất dễ làm, vì thế các quý ông hoàn toàn có thể tự tay làm bánh và tặng nàng món quà ý nghĩa này trong ngày 8/3.

Cùng học cách làm bánh bông lan thật đẹp mắt để tặng người yêu ngày 8/3 sắp tới nhé!

Bánh bông lan nho khô hình trái tim

Nguyên liệu:

- 150g kem pho mát

- 30g bơ

- 3 quả trứng gà

- 110g sữa tươi

- 40g đường trắng

- 20g tinh bột ngô

- 1 đế bánh gatô

- 1 chén nho khô

Bánh bông lan nho khô

Cách làm:

- Đế bánh gatô mua về, mình khéo léo dùng dao gọt đẽo cho vừa với khuôn trái tim đã chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, trước khi cho bánh vào khuôn, mình cần dùng giấy mỏng lót xung quanh để dễ dàng tháo khuôn nhé.

* Làm kem trang trí:

- Cho sữa tươi và bơ vào nồi, đun sôi rùi bắc ra, để nguội.

- Cho 1/2 số đường, tinh bột ngô và lòng đỏ trứng gà vào bát, trộn đều.

- Đổ toàn bộ bát trứng ở trên vào nồi sữa + bơ lúc nãy, đánh nhanh tay cho hỗn hợp bông lên. Sau đó đun sôi trở lại rùi thêm kem pho mát vào đánh cùng.

- Sau khi hỗn hợp đã bông nhuyễn, mình chuyển sang làm kem. Cho lòng trắng trứng gà và 1/2 số đường còn lại vào máy đánh kem, đánh thật nhanh cho hỗn hợp bông xốp là được. Sau đó đổ số kem trắng này vào nồi kem trứng lúc nãy, trộn đều.

- Rắc 1 lớp nho khô lên bánh gatô, sau đó đổ toàn bộ số kem đã trộn ở trên lên.

- Dùng dao trét bằng phẳng lớp kem, rùi rắc thêm 1 lớp nho khô trên cùng nữa là hoàn tất rùi.

- Cho bánh vào lò nướng ở 150 độ C trong vòng 50 phút là chín.

Bánh bông lan cuộn dâu tây

Nguyên liệu:

- 1 thìa nước cốt chanh

- 60g đường

- 4 quả trứng gà

- 80ml sữa tươi

- 80g bột mì

- 50ml dầu ăn

- Một ít muối

- Vài quả dâu tây

Bánh bông lan cuộn dâu tây

Cách làm:

- Đầu tiên, tách lòng đỏ và lòng trắng trứng riêng. Sau đó cho thêm chút muối vào lòng đỏ và đánh bông lên rồi cho tiếp 1/2 số đường vào.

- Sau khi đánh khoảng 10 phút thì cho tiếp bột mỳ, dầu ăn, sữa tươi và nước cốt chanh vào đánh nhuyễn.

- Lót giấy chống dính dưới đáy khuôn rồi phết 1 lớp bơ hoặc dầu ăn xung quanh, cho bột vào, chuẩn bị đem đi nướng.

- Trước khi nướng nên bật lò 180 độ trước 5 phút, sau đó khi nướng khoảng 10 phút thì chuyển xuống 160 độ đến khi bánh chín vàng đều thì bắc ra, úp mặt bánh xuống rồi gõ mạnh, bánh sẽ bung ra dễ dàng.

- Số lòng trắng trứng mình đem đánh với 1/2 số đường còn lại, đánh nhanh và đều tay để hỗn hợp bông trắng, tạo thành kem tươi. Sau đó mình trải bánh ra rồi phết 1 lớp kem tươi lên trên, rải dâu tây đã xắt nhỏ.

- Rồi cuộn tròn lại thành một chiếc bánh dài như thế này. Nhớ cuộn thật chặt tay đó nha. Sau đó dùng dao cắt từng khoanh dày vừa phải là có thể mang đi khoe được rồi.

Bánh bông lan nhân kem tươi xếp hình hoa đẹp mắt

Nguyên liệu:

- 1 khúc bánh bông lan dài

- 2 quả trứng gà

- 240g sữa tươi không đường

- 120g đường

- 1 thỏi sôcôla

- Một ít vani

- 1 đế bánh gato (cửa hành bánh gato)

Bánh bông lan xếp hình hoa đẹp mắt

Cách làm:

* Làm kem tươi

- Cho sữa tươi vào nồi đun ấm.

- Sau đó cho trứng và đường vào bát, đánh nhanh tay cho hỗn hợp bông lên.

- Trứng đánh xong mình đổ vào nồi sữa, đun ấm thêm 1 lần nữa.

- Nhớ vừa đun vừa khuấy đều rồi cho thêm ít vani vào cho thơm.Đun khoảng 3 phút là bắc ra, để nguội, hớt hết bọt và váng.

- Đổ hỗn hợp sữa ở trên vào máy đánh kem rồi bật nút là xong. Bạn nào không có máy đánh kem thì để sữa vào ngăn đá, cứ 45 phút - 1 tiếng lại mang ra đảo lên 1 lần, làm 3 lần cũng sẽ tạo được kem nhé.

- Sau khi tạo được kem mình cho sôcôla vào trộn cùng.

- Bánh bông lan mua về chúng mình thái khoanh theo từng miếng nhỏ. Còn sôcôla thì bẻ vụn ra này.

- Giờ mình cần 1 chiếc bát tròn to sâu lòng. Lót nylon lên trên rùi xếp bánh bông lan vào kín lòng bát.

- Cuối cùng là đổ kem tươi vào và đậy lại bằng đế bánh gato.

- Và úp ngược lại là có ngay chiếc bánh gato nhân kem tươi hơi bị độc đáo nhé.

Tổng hợp

Nguồn VTC: http://webphunu.net/tin-tuc/hoc-lam-banh-bong-lan-tang-nang-ngay-8-3-30632