Học sinh lớp 1 bị đuổi vì 'quá tuổi' đã được học trở lại

Ông Trương Văn Lợi (ngụ ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho Tiền Phong biết, năm học 2017-2018, con trai ông là cháu Trương Văn Tài (SN 2007), đã được theo học lớp 2 tại Trường tiểu học Vĩnh Xuân (xã Vĩnh Xuân).

Trước đó, ngày 22/4 , báo Tiền Phong đăng bài Học sinh lớp 1 bị đuổi học vì “quá tuổi”, phản ánh việc em Trương Văn Tài đang học lớp 1 tại Trường tiểu học Vĩnh Xuân bị đuổi học vì được cho là quá tuổi.

Ngay sau báo nêu, Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã vào cuộc kiểm tra xác minh vụ việc và hiện nay em Tài đã được đi học trở lại. Ông Phạm Văn Hồng–Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Quan điểm của Sở GD&ĐT là bằng mọi giá sẽ tạo điều kiện để em Trương Văn Tài được đi học, không vì lí do gì đó mà để em này nghỉ học được”.

Trao đổi với Tiền Phong sáng ngày 28/8, ông Nguyễn Ngọc Khoảng - Trưởng phòng Giáo dục huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) thông tin: “Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT Trà Ôn tạo điều kiện để em Tài được đến trường. Phòng cũng cho giáo viên của trường dạy bồi dưỡng em Tài học trong thời gian 2 tháng hè, từ ngày 15/6 - 15/8. Ngày 16/8 vừa qua, trường đã ra đề khảo sát đánh giá năng lực, kết quả em Tài đủ điều kiện được lên lớp 2”.

Sau khi báo Tiền Phong đăng tải thông tin về em Tài, một số nhà hảo tâm đã liên hệ để giúp đỡ em và gia đình. Dự kiến vào ngày 1/9 sắp tới, sẽ có đoàn đến gia đình thăm hỏi và trao quà nhằm động viên và hỗ trợ em tiếp tục đi học.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/giao-duc/hoc-sinh-lop-1-bi-duoi-vi-qua-tuoi-da-duoc-hoc-tro-lai-1182307.tpo