Học sinh lớp 10 gây trọng án vì chuyện tình cảm

Do mâu thuẫn vì cùng có cảm tình với một nữ sinh, Hiền đã mang dao vào trường đâm Hóa tử vong.

Ngày 26/2, Thượng tá Lư Thanh Dũng, Trưởng Công an huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng), cho biết: Trưa 25/2, tại Trường THPT Trần Văn Bảy, huyện Thạnh Trị đã xảy ra một vụ án mạng giữa hai học sinh học lớp 10 tại trường này làm một học sinh tử vong. Cụ thể, học sinh Trần Văn Hiền (lớp 10A16) mang dao vào trường đâm em Nguyễn Văn Hóa (lớp 10A20) một nhát vào ngực trái khiến Hóa bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu nhưng do vết thương quá nặng đã làm Hóa tử vong. Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình của Hiền và Hóa đều có hoàn cảnh khó khăn. Nguyên nhân dẫn đến việc Hiền đâm Hóa do có mâu thuẫn từ trước. Nhưng chủ yếu là do cả hai đều có tình cảm với một nữ sinh cùng học lớp 10 trong trường. Hiện cơ quan Công an huyện Thạnh Trị đã tạm giữ Trần Văn Hiền và chuyển cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra theo thẩm quyền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2010/3/126895.cand