Học sinh, sinh viên quyết tâm thực hiện '3 phải, 3 không' khi tham gia giao thông

Ngày 23-9 tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ ra quân phát động học sinh, sinh viên hưởng ứng 'Tháng Hành động an toàn giao thông' năm 2017.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa, học sinh, sinh viên vừa là nạn nhân, vừa là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Với quy mô hơn 22 triệu học sinh, sinh viên, ngành Giáo dục luôn coi việc giáo dục an toàn giao thông để bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm. Học sinh, sinh viên cũng chính là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.

Hưởng ứng “Tháng Hành động an toàn giao thông” năm 2017, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa kêu gọi các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông, kiên quyết thực hiện phương châm “3 phải, 3 không”: Phải đội mũ bảo hiểm, phải đi đúng phần đường, làn đường, phải giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính; không lái xe sau khi uống rượu, bia, không phóng nhanh vượt ẩu, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Các em học sinh, sinh viên cũng cần nêu cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời là tuyên truyền viên tốt nhất tới gia đình, cộng đồng dân cư về an toàn giao thông.

Tại buổi lễ phát động, đại diện 5 sở giáo dục và đào tạo gồm Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên đã ký cam kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông. Cùng ngày, hơn 1 nghìn học sinh, sinh viên đã tham gia diễu hành hưởng ứng “Tháng Hành động an toàn giao thông”. Ngoài ra, Công ty Honda Việt Nam đã trao 500 mũ bảo hiểm cho sinh viên; Công ty cổ phần Xe điện toàn cầu Pega tặng 250 mũ bảo hiểm cho học sinh.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, 8 tháng đầu năm 2017 tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Cả nước xảy ra gần 13 nghìn vụ tai nạn giai thông, làm chết gần 5.500 người, bị thương 10.500 người; giảm hơn 800 vụ, giảm 318 người chết và giảm 1.200 người bị thương so với 8 tháng đầu năm 2016.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/878677/hoc-sinh-sinh-vien-quyet-tam-thuc-hien-3-phai-3-khong-khi-tham-gia-giao-thong