Học sinh Trung Quốc tập yoga trước kỳ thi khắc nghiệt

Nhằm giảm bớt áp lực thi cử, một trường ở Trung Quốc mở lớp tập yoga, giúp học sinh thư giãn đầu óc.

Cuối tuần qua, trường trung học Đường sắt Trùng Khánh ở Trung Quốc tổ chức lớp yoga nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn thi vất vả.

Dù đang trong giai đoạn ôn thi nước rút, hơn 1.000 học sinh năm cuối vẫn dành thời gian tham gia lớp yoga.

Đây được coi như giờ phút thư giãn hiếm hoi sau thời gian dài dùi mài kinh sử không kể ngày đêm của học sinh năm cuối.

Kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, còn được gọi là cao khảo (gaokao), được đánh giá là kỳ thi khắc nghiệt bậc nhất thế giới . Để đạt kết quả tốt, ở nhiều trường, các bạn trẻ phải học 15 tiếng mỗi ngày.

Nữ giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các động tác yoga có tác dụng thả lỏng cơ thể, thư giãn đầu óc.

Nhiều học sinh không giấu nổi vẻ mệt mỏi, tâm trạng lo lắng trên gương mặt. Gaokao ảnh hưởng lớn tới tương lai mỗi người. Vì thế, thí sinh phải chịu áp lực nặng nề.

Kỳ thi ngày một đến gần. Bầu không khí căng thẳng bao trùm các trường trung học trên cả nước. Nhiều trường đưa ra biện pháp giảm áp lực tâm lý cho học sinh như tổ chức hoạt động tập thể, phát tiền may mắn.

Nữ sinh tranh thủ thả lỏng đầu óc trong giờ tập yoga. Sau buổi tập, em cũng như các bạn năm cuối sẽ phải trở lại với những ngày ôn thi cường độ lớn.

Trường trung học Đường sắt Trùng Khánh mời 3 giáo viên về hướng dẫn học sinh tập yoga. Đây có thể coi là một trong những nỗ lực của nhà trường để sát cánh cùng học trò trong quãng thời gian căng thẳng này.

Kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới gaokao - kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc, được đánh giá là khắc nghiệt nhất thế giới.

Ảnh: VCG

Theo Nguyễn Sương/Zing.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/hoc-sinh-trung-quoc-tap-yoga-truoc-ky-thi-khac-nghiet.html