Học viện Chính trị Công an nhân dân khai giảng năm học 2017-2018

Ngày 16-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018. Đến dự, có các đồng chí: Thượng tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Năm học 2016 - 2017, Học viện Chính trị CAND đã tổ chức tốt công tác chiêu sinh, nhập học gần 9.000 học viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng. Học viện tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; công tác quản lý đào tạo được tăng cường; công tác quản lý, giáo dục học viên được chú trọng, duy trì thường xuyên và tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong rèn luyện, học tập của học viên.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị, Học viện Chính trị CAND tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nhất là quan điểm, chủ trương của Đại hội XII của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đặt mục tiêu chất lượng giáo dục lên hàng đầu, bảo đảm sản phẩm “đầu ra” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn công tác; nhằm xây dựng Học viện Chính trị CAND là một cơ sở đào tạo chuyên sâu về công tác Đảng, công tác chính trị, tham mưu chỉ huy trong CAND, trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị đầu ngành của lực lượng CAND. Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giáo dục, đào tạo, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo, phát huy tính tự giác, tích cực của người học. Kiên quyết loại trừ các hiện tượng tiêu cực, tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho cán bộ, giáo viên, học viên phấn đấu, trưởng thành.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34112702-hoc-vien-chinh-tri-cong-an-nhan-dan-khai-giang-nam-hoc-2017-2018.html