Học viện Hành chính Quốc gia khai giảng năm học 2016 - 2017

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có trình độ cao, được xác định là những nhiệm vụ chiến lược, vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài trong các Nghị quyết của Đảng và đã được thể chế hóa trong hệ thống pháp luật Nhà nước; trở thành một trong những yếu tố góp phần đưa đất nước ta phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng nền hành chính Nhà nước kiến tạo, liêm chính, minh bạch, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt là phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là những chủ thể kiến tạo, trách nhiệm, công tâm, có tầm, có tài, có nhân cách, chuyên nghiệp, có năng lực tư duy và hoạt động thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ được giao. Trọng trách nặng nề nhưng vẻ vang đó một phần được đặt lên vai của Học viện Hành chính Quốc gia.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu trong thời gian tới, Học viện cần chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ giúp đỡ nhau trên tình đồng chí, đồng nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hơn nữa vai trò đào tạo, bồi dưỡng và đóng góp vào quá trình cải cách hành chính thông qua nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tham vấn xây dựng và thực hiện chính sách.

Phó Thủ tướng mong muốn, các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện phải nỗ lực học tập, rèn luyện, học trí thức và rèn kỹ năng để trở thành người công chức - công bộc của nhân dân vững vàng kiến thức, chính trực công tâm, trí tuệ xứng tầm, kỹ năng thành thục.

Học viện cần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, đặc biệt là đội ngũ giảng viên; thường xuyên rà soát, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, đa dạng các loại hình đào tạo, bậc đào tạo gắn với yêu cầu thực tiễn; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; mở rộng hợp tác quốc tế.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT, cùng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tạo cơ chế phù hợp và điều kiện thuận lợi cho Học viện Hành chính Quốc gia.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-du-le-khai-giang-hoc-vien-hanh-chinh-quoc-gia-2349600-t.html