Học viện Lục quân phải trở thành nhà trường mẫu mực về mọi mặt

Ngày 14-9, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc tại Học viện Lục quân. Cùng đi có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng và đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Sau khi nghe lãnh đạo học viện báo cáo tình hình, kết quả thực nhiệm vụ năm học 2016-2017 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018, đồng chí Bộ trưởng ghi nhận, biểu dương những thành tích học viện đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: “Mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng thời gian qua, Học viện Lục quân luôn quán triệt và nắm chắc chức năng, nhiệm vụ; hoàn thành tốt công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng học viện VMTD. Đặc biệt, học viện đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức đào tạo; gắn lý luận với thực tiễn, nhà trường với đơn vị; tỷ lệ học viên tốt nghiệp năm học 2016-2017 có 7,41% đạt loại giỏi; gần 90% đạt loại khá, học viên sau khi về đơn vị cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trên từng cương vị được giao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác trao đổi với cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân.

Học viện đã xây dựng đội ngũ giảng viên với tỷ lệ nhà giáo có học hàm, học vị cao, coi trọng công tác xây dựng Đảng, gắn với xây dựng đơn vị VMTD, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, làm tốt nhiệm vụ đào tạo học viên quốc tế".

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu học viện tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội, đặc biệt là nội dung các nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường đào tạo ngoại ngữ, tin học và kiến thức về pháp luật, kinh tế cho cán bộ, giảng viên, học viên. Là đơn vị đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên, học viện không chỉ có vai trò quan trọng đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực cho quân đội mà còn phải trở thành đơn vị tác chiến mạnh khi có tình huống xảy ra, là chỗ dựa thực sự vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Do đó, học viện cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu, nỗ lực xây dựng nhà trường mẫu mực về mọi mặt. Cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác đã có buổi thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-luc-quan-phai-tro-thanh-nha-truong-mau-muc-ve-moi-mat-517816