Học viện Quân y khám bệnh, trao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại Quảng Trị

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2017), ngày 14-7, Học viện Quân y đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 1.200 người là đối tượng chính sách, người có công xã Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, thị trấn Bến Quan và trao 4 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Các em nhỏ thuộc xã miền núi Vĩnh Khê háo hức chờ đợi các y, bác sĩ Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) khám bệnh.

Ngay từ sáng sớm hàng trăm đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã đến Trạm y tế xã Vĩnh Khê đăng ký khám chữa bệnh.

Theo Thượng tá Vũ Quang Trụ, Trưởng ban Chính sách (Học viện Quân y), để bảo đảm cho công tác khám chữa bệnh đạt chất lượng, hiệu quả cao, Học viện đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự địa phương tổ chức thông báo, tuyên truyền để bà con nhân dân trên địa bàn đến khám chữa bệnh. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và con người cũng được Học viện chủ động chuẩn bị đầy đủ, chu đáo... Các y, bác sĩ cũng được Học viện lựa chọn là những người có trình độ chuyên môn cao, nhất là các thầy thuốc về cận lâm sàng với nhiều giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ để nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị cho nhân dân.

Trong thời gian một ngày, đoàn công tác của Học viện Quân y đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc cho 1.200 đối tượng chính sách thuộc các chuyên khoa nội, ngoại chung, tim mạch, thần kinh, da liễu, mắt và tai mũi họng, chẩn đoán chức năng, sản, nhi... Đối với những trường hợp mắc bệnh thông thường đã được các bác sĩ kê đơn, cấp thuốc, hướng dẫn điều trị; những trường hợp nặng, mãn tính được kê đơn thuốc, đồng thời tư vấn và giới thiệu về tuyến trên để khám, điều trị.

Ngoài khám chữa bệnh, đoàn công tác của Học viện Quân y cũng trao 21 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) tặng các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ khó khăn, gia đình chính sách và gia đình có công với cách mạng. Bên cạnh đó, Học viện cũng tặng một ti vi trị giá 10 triệu đồng cho Trường Mầm non xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) khám bệnh, đo huyết áp cho người dân.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) khám mắt, tai mũi họng cho các đối tượng chính sách xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng trị.

Sau khi khám bệnh, tất cả các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và người dân đều được cấp thuốc miễn phí.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, học viên Học viện Quân y luôn tăng cường xây dựng mối đại đoàn kết gắn bó giữa bộ đội và nhân dân; nêu cao phẩm chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Hằng năm, Học viện tổ chức nhiều đoàn cán bộ, nhân viên quân y đi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào ở những địa phương còn gặp nhiều khó khăn như: Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lai Châu… Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Học viện Quân y đã tổ chức 17 đoàn khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 5.920 lượt người; tổ chức về nguồn, dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ… và xây dựng nhiều nhà tình nghĩa.

Với tinh thần tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) đã tận tình, thăm khám, tư vấn cho các đối tượng chính sách và người dân địa phương. Đây là một việc làm thiết thực và có ý nghĩa, một món quà tinh thần lớn chứa đựng nhiều tình cảm sâu sắc của các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

* Cùng ngày, Học viện Quân y đã tổ chức khánh thành và bàn giao 3 nhà tình nghĩa và 1 nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Mỗi căn nhà có tổng kinh phí xây dựng là hơn 300 triệu đồng, trong đó Học viện Quân y hỗ trợ mỗi nhà 70 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Học viện.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Viết Lượng, Phó chính ủy Học viện Quân y và các diện Bộ CHQS tỉnh Quảng trị, UBND huyện Vĩnh Linh cắt băng bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Nam Tiến tại thôn An Nam Du 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Được khởi công vào tháng 3 và tháng 4 năm 2017, đến nay, sau 4 tháng khẩn trương xây dựng, với sự giúp đỡ hỗ trợ kinh phí của Học viện Quân y và sự giúp đỡ, tạo điều kiện, giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, nhân dân địa phương huyện Vĩnh Linh, cả 4 ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Thủ trưởng Học viện Quân y và gia đình ông Trần Nam Tiến bên ngôi nhà mới do Học viện Quân y hỗ trợ một phần từ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của Học viện.

Trao đổi với chúng tôi khi được nhận ngôi nhà mới, ông Bùi Văn Song, thương binh hạng 4/4, khu phố Quang Hải, Thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị cho biết, hôm nay được nhận ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ do Học viện Quân y tài trợ, tôi rất vui mừng và xúc động. Ngôi nhà từ lâu đã là niềm mong ước của gia đình mỗi khi mưa, gió. Có ngôi nhà mới này, từ nay gia đình tôi sẽ không lo mưa nắng, gió lốc, các con cháu được yên tâm học hành, gia đình yên tâm làm ăn. Có được ngôi nhà là nhờ sự hỗ trợ bằng vật chất vô cùng to lớn của Học viện Quân y cùng sự quan tâm của UBND, ban CHQS huyện Vĩnh Linh và sự giúp đỡ hết lòng của UBND xã và bà con lối xóm. Được biết ông Bùi Văn Song là thương binh hạng 4/4, là người nhiễm chất độc da cam đi-ô-xin, điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn, nhà ở hiện nay xuống cấp, lợp ngói, dột nát, xây bao quanh tạm bợ đã lâu.

Đại diện lãnh đạo Học viện Quân y động viên ông Bùi Văn Song (áo trắng), thương binh hạng 4/4, khu phố Quang Hải, thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị sau khi nhận ngôi nhà tình nghĩa sử dụng hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ trao các nhà tình nghĩa, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Viết Lượng nhấn mạnh, đây là các công trình có ý nghĩa đặc biệt trong phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, thể hiện sự tri ân của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, học viên của Học viện Quân y đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các gia đình chính sách phần nào giảm bớt khó khăn trong cuộc sống thường ngày, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ky-niem-70-nam-ngay-thuong-binh-liet-si/tin-tuc/hoc-vien-quan-y-kham-benh-trao-nha-tinh-nghia-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-tai-quang-tri-512322