Hồi âm Bạn đọc

Trong tuần qua (từ 25.7 đến 29.7), Báo Lao Động đã nhận được đơn thư, tin bài của các ông, bà qua đường công văn. Báo cũng đã chuyển một số đơn thư của ông, bà đến các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xem xét, giải quyết.

I. Trong tuần (25.7-29.7) Báo Lao Động đã nhận được đơn thư, tin bài của các ông, bà có tên sau qua đường công văn:

Bà Phan Thị My - Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; Ông Lê Quý Minh - Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Mười - Huyện Thanh Oai, Hà Nội; Tập thể cán bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Hà Nội; Ông Phùng Nam Long – Thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Tập thể cán bộ Cục Viễn thám quốc gia - Hà Nội; Ông Hoàng Minh Thắng - Ba Đình, Hà Nội; Tập thể học sinh trường PTTH Phú Xuyên A, Hà Nội; Tập thể phụ huynh học sinh trường THPT Đồng Quan, Phú Xuyên, Hà Nội; Ông Nguyễn Văn Tuyên - Huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Ông Bùi Thế Độ - Đống Đa, Hà Nội; Tập thể cựu chiến binh huyện Nghĩa Hưng, Nam Định; Bà Trần Thị Quỳnh - Đại Từ, Thái Nguyên; Ông Nguyễn Văn Chiến - Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh; Tập thể công chức viên chức Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh - Quận 4, TP. Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Chí Dũng - Thị xã Thuận An, Bình Dương; Ông Nguyễn Văn Tiễn - Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình; Ông Nguyễn Duy Linh - tỉnh Gia Lai; Bà Lê Thị Lộc - Huyện Krong Pắc, Đăk Lăk; Tập thể học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang; Ông Nguyễn Kiên – Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long; Tập thể giáo viên tiểu học thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; Ông Trình Văn Thu - Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Ông Mai Thế Thanh – Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa; Ông Nguyễn Văn Thành - Huyện An Dương, Hải Phòng;

Tòa soạn đã chuyển đơn thư trên đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết theo luật định.

II. Báo Lao Động đã chuyển đơn thư của các ông, bà sau tới các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết.

1. Ông Nguyễn Văn Chiến trú tại D6/179B, ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh phản ánh việc UBND huyện Bình Chánh chưa thực hiện đúng pháp luật về quy trình bồi thường cho gia đình ông và bồi thường không tương xứng với giá trị đất tại thời điểm bồi thường. Đơn của ông Chiến đã được chuyển tới UBND TP. Hồ Chí Minh

2. Tập thể công chức Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh phản ánh việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hàng hải vượt quá số lượng cấp phó của một đơn vị đồng thời bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn. Đơn đã được chuyển tới Bộ Nội vụ.

3. Tập thể cán bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam phản ánh một số trường hợp thi tuyển công chức không trúng tuyển sẽ chấm dứt hợp đồng lao động trong đó có cả những trường hợp lao động nữ mới sinh con hoặc đã công tác trên 20 năm. Đơn đã được chuyển đến Bộ Giao thông Vận tải.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-tra-loi/hoi-am-ban-doc-580442.bld