Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2009

KTĐT - Sáng 20/10, Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2009 (VIIF 2009) sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (đường Giảng Võ, Hà Nội).

Đây là hoạt động quan trọng của ngành công nghiệp Việt Nam đã trở thành thường niên từ năm 1992, dưới sự phối hợp tổ chức của nhiều bộ, ngành và địa phương trên cả nước. Diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới đang lan rộng, VIIF 2009 vẫn duy trì được quy mô như các năm trước với khoảng 8.000m2 trưng bày. Trong đó, có gần 150 DN nước ngoài tham gia, với nhiều khu trưng bày quốc gia như CHLB Nga, CH Séc, Hàn Quốc, Trung Quốc... Lớn nhất là khu trưng bày quốc gia của CHLB Nga với quy mô trên 1.000 m2, quy tụ 57 tập đoàn và công ty. Đối với khu vực nội địa, Việt Nam góp mặt khoảng 250 DN thuộc các thành phần kinh tế, trong đó có nhiều đơn vị lớn đại diện cho những lĩnh vực công nghiệp quan trọng như Tập đoàn Dầu khí quốc gia, TCty Thiết bị điện... Ban tổ chức cho biết, tuy số lượng các DN tham gia VIIF 2009 không tăng lên nhưng chất lượng hội chợ sẽ được nâng lên do có sự lựa chọn kỹ lượng về khách hàng tham gia, và sản phẩm trưng bày tại hội chợ cũng tập trung hơn, chủ yếu là máy móc thiết bị công nghiệp. Một trong những hoạt động quan trọng của VIIF 2009 là xét tặng huy chương cho những sản phẩm công nghiệp chất lượng cao sản xuất tại Việt Nam (chủ yếu thuộc lĩnh vực cơ khí, công nghệ cao phục vụ gia dụng) và những gian hàng xuất sắc. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ 5 ngày diễn ra hội chợ sẽ có một số hội thảo chuyên đề như: “Đối thoại Việt - Nga: Khả năng và thách thức”, “Công nghệ đổi mới trong công nghiệp - những nghiên cứu và ứng dụng tiên tiến”, “CH Séc - đối tác tin cậy của Việt Nam”... T. Linh

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=45&newsid=180223