Hội chợ Thời trang 2016: 'Bản sắc Việt, hội nhập thế giới'

Hội chợ Thời trang Việt Nam lần thứ 20 sẽ diễn ra từ 21-26/12 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội, hội tụ các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành dệt may, da giày, trang sức và chăm sóc sắc đẹp.

Tại buổi họp báo chiều 19/12, đại diện ban tổ chức cho biết, hội chợ năm nay có trên 200 gian hàng, quy tụ hơn 150 doanh nghiệp hàng đầu trong nước. Hội chợ có sự góp mặt của các thương hiệu dệt may hàng đầu như May Nhà Bè, Việt Tiến, May 10, Hòa Thọ, Đức Giang...

Ông Hoàng Vệ Dũng giải đáp các câu hỏi của phóng viên.

Các thương hiệu lớn sẽ ra mắt công chúng những sản phẩm mới cùng hàng loạt chương trình giảm giá. Bên cạnh đó, có sự góp mặt của các nhãn hiệu thời trang công sở.

Năm nay, tại hội chợ có sự tham gia của các nhà thiết kế áo dài trẻ như OZ Design House, Trịnh Fashion, Moon Design; các màn trình diễn thời trang của nhà thiết kế áo dài Lan Hương.

Ông Hoàng Vệ Dũng, Phó TGĐ Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết: Năm nay tăng trưởng xuất khẩu ngành dệt may giảm tốc. Dự kiến năm nay đạt 28 tỷ USD. Năm 2017, ngành dệt may Việt Nam đối diện nhiều khó khăn vì các nước thị trường truyền thống tái cơ cấu thị trường, giảm giá nhập; đồng thời các đối thủ của dệt may Việt Nam cũng không ngừng đẩy mạnh xuất khẩu.

Theo ông Dũng, thị trường nội địa khoảng 4-5 tỷ USD có nhiều tiềm năng nhưng chưa được tận dụng. Hội chợ thời trang lần này sẽ có tác dụng rất lớn trong việc giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, chiếm lĩnh thị trường nội địa.

Hoàng Dương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/hoi-cho-thoi-trang-2016-ban-sac-viet-hoi-nhap-the-gioi-20161219172307043.htm