Hội chữ Xuân - nơi hồi tưởng về những ngày đã qua

Hội chữ Xuân sẽ kéo dài từ ngày 24 tháng Chạp đến ngày 08 tháng Giêng (tức từ ngày 02-15/02) với cách thức tổ chức quy củ hơn hẳn những năm trước.

Hội chữ Xuân đã trở thành một nét đặc sắc không thể thiếu trong mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Đã thành thông lệ, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về là xung quanh khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám xuất hiện nhiều ông đồ viết chữ Nho để phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân Thủ đô. Kể từ năm 2015, Hội chữ Xuân đã được tổ chức quy củ và có tổ chức hơn, khi những ông đồ được tuyển chọn kỹ càng và toàn bộ hoạt động liên quan đên sự kiện chỉ có một năm một lần này được khép kín tại hồ Văn (đối diện Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 năm nay diễn ra từ ngày 24 tháng Chạp đến ngày 08 tháng Giêng (tức từ ngày 02-15/02). Sự kiện đặc biệt thường niên này mở cửa đón khách từ 8g30 - 20g vào các ngày thường. Chỉ riêng thời gian hoạt động của ngày 29 Tết là 8g30 - 02g sáng và ngày mùng 01 & 02 từ 8g30 - 22g. Người dân khi đến với Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 sẽ được tham quan gần 100 ki-ốt từ viết chữ Nho, làm thơ, câu đối, tranh lục thủy cho tới vẽ tranh truyền thần và nhiều chương trình nghệ thuật dân gian đặc sắc…

Khác với các năm trước, BTC Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 đã niêm yết giá xin chữ cho các vị khách có nhu cầu để tránh tình trạng “chặt chém” đáng tiếc xảy ra. Giá xin chữ lấy may đầu năm kiểu phổ thông dao động từ 100.000-200.000đ/chữ, tùy thuộc vào chất lượng giấy.

Một vài hình ảnh PV ghi lại được tại Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 trong ngày đầu tiên diễn ra:

Vì là ngày đầu tiên nên lượng khách đến tham quan Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 còn khá thưa thớt.

Em Dũng đi cùng chị gái tới đây để xin chữ lấy may, cầu ước cho một năm mới học hành tấn tới, giỏi giang hơn.

Những vị khách đang bình thơ với ông đồ của ki-ốt Văn Thùy thư pháp.

Anh Tân (Vĩnh Phúc) đang chờ vẽ xong bức kí họa chân dung của mình tại Hội chữ.

Nhiều chủ ki-ốt vẫn chưa tới Hội chữ để sắp xếp và bày trí gian hàng của họ.

Tại đây, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn chữ viết sẵn thay vì xin chữ trực tiếp.

Nhiều người lớn tuổi chia sẻ, năm nào họ cũng tới tham gia Hội chữ Xuân để hồi tưởng về một thời đã qua.

Tiến Đạt (Lớp Báo in K32A1)

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/hoi-chu-xuan-noi-hoi-tuong-ve-nhung-ngay-da-qua.html