Hội Cựu chiến binh Tràng Định: Sôi nổi phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu'

Hội CCB huyện Tràng Định hiện có trên 3.800 hội viên với 26 cơ sở hội. Trong những năm qua, các CCB huyện Tràng Định đã phát huy phẩm chất 'Bộ đội cụ Hồ', tích cực tham gia phong trào thi đua, trong đó nổi bật là phong trào 'CCB gương mẫu'.

CCB xã Quốc Việt, huyện Tràng Định gương mẫu hiến đất để xây nhà văn hóa thôn Nà Pò

Từng là những người lính, trở về với đời thường, các CCB trên địa bàn huyện Tràng Định luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương. Ông Lê Văn Giang, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Để cán bộ, hội viên CCB phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ", hằng năm, Huyện hội tổ chức phát động phong trào “CCB gương mẫu” gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và phong trào "Huyện Tràng Định cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"... Qua đó, đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên CCB.

Theo đó, các cán bộ, hội viên CCB đã hăng hái xây dựng các mô hình kinh tế. Hiện, toàn hội có gần 80 mô hình kinh tế gồm chăn nuôi (dê, trâu, bò, lợn…), trồng rừng (thông, keo, bạch đàn…), trồng thạch đen, sản xuất và tiêu thụ nông sản… do CCB làm chủ với thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng/năm/mô hình.

Rời quân ngũ trở về địa phương, ông Vũ Đình Tường, CCB khu III, thị trấn Thất Khê gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế, phải bươn chải nhiều nghề để trang trải cuộc sống. Sau nhiều lần khởi nghiệp thất bại, người CCB này vẫn không nản chí và đã khởi nghiệp thành công với mô hình thu mua nông sản và buôn bán hàng tạp hóa. Ông Tường cho biết: Từ năm 2017 đến nay, nhờ tập trung vào kinh doanh hàng tạp hóa, buôn bán nông sản, kinh tế gia đình tôi đã được cải thiện, bình quân mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu lãi từ 250 đến 300 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm cho 4 lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng/người/tháng.

Để giúp đỡ hội viên làm kinh tế, các cấp hội đã hướng dẫn, tạo điều kiện để hội viên được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ đến nay là trên 49,6 tỷ đồng; cho hội viên vay vốn xoay vòng không tính lãi hoặc lãi suất thấp từ nguồn quỹ đồng đội; hằng năm, các cấp hội phối hợp tổ chức từ 2 đến 5 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, cây trồng cho hội viên về cho hội viên... Qua đó, đời sống của hội viên CCB ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm qua từng năm, năm 2023, toàn hội còn 125 hộ nghèo (chiếm 3,37%, giảm 73 hộ so với năm 2022), có 76 hộ CCB thoát nghèo; số hộ khá và giàu năm 2023 tăng 159 hộ so với năm 2022.

Không chỉ nêu gương phát triển kinh tế, CCB trên địa bàn huyện còn gương mẫu hiến đất, chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, hội viên CCB huyện Tràng Định đã hiến gần 25.000m2 đất, đóng góp trên 20.000 ngày công, gần 2 tỷ đồng để xây dựng các công trình công cộng.

Cùng đó, cán bộ, hội viên CCB đã tích cực tham gia thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là vận động hội viên và người dân thu gom rác thải nông thôn, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà, xây dựng gần 300 hố xử lý rác thải, gần 350 nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, vận động nguồn lực xây dựng công trình "Thắp sáng đường thôn", phối hợp với các đoàn thể xã, huyện vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, phát quang đường biên giới...

Năm 2022, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Khi đó, ông Chu Văn Quỳnh, Chủ tịch Hội CCB xã đã quyết định chặt 400 cây tre, 500 cây quế của gia đình để hiến trên 440m2 đất phục vụ cho việc xây nhà văn hóa thôn Nà Pò. Nhờ đó, người dân trên địa bàn đã có nơi sinh hoạt mới rộng rãi hơn. Ông Quỳnh cho biết: Là cán bộ hội CCB, tôi cho rằng bản thân cần tích cực nêu gương, vì vậy tôi đã tiên phong hiến đất, từ đó vận động hội viên noi theo. Riêng trong năm 2022, đã có 38 hội viên CCB hiến trên 5.400m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa thôn. Qua đó, đã góp sức để xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Ngoài những đóng góp trên, hằng năm, CCB trên địa bàn huyện Tràng Định còn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ...

Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Hội CCB tỉnh đánh giá: Bằng tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, Hội CCB huyện Tràng Định đã có nhiều đóng góp vào thành tích chung của Hội CCB tỉnh trong thực hiện phong trào “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Qua đó, góp phần xây dựng hội CCB ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Với những kết quả nổi bật đó, tháng 12/2023, Hội CCB huyện Tràng Định đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “CCB gương mẫu năm 2023”.

DƯƠNG KIM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/hoi-cuu-chien-binh-trang-dinh-soi-noi-phong-trao-thi-dua-cuu-chien-binh-guong-mau-5001745.html