Hội đàm chiến lược Mỹ-Pakistan

Trong hai ngày 24 và 25-3, theo đề xuất của Mỹ, Mỹ và Pakistan đã tiến hành hội đàm mang tính chất chiến lược tại thủ đô Washington (Mỹ) nhằm mục tiêu chính là tiêu diệt khủng bố.

Về phía Mỹ có Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Gates, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Mike Mullen và đặc phái viên về Afghanistan và Pakistan Richard Holbrooke. Về phía Pakistan có Ngoại trưởng Shah Mehmood Qureshi và Tổng Tư lệnh Quân đội Ashfaq Kayani. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã hoan nghênh các chiến dịch trấn áp Taliban gần đây của Pakistan và tuyên bố quan hệ Mỹ-Pakistan sẽ chuyển sang quan hệ đối tác chiến lược. Bà tuyên bố tới đây Mỹ không những tăng cường viện trợ cho Pakistan về quân sự mà còn về cả những chính sách kinh tế, chương trình phát triển dân sự (cơ sở hạ tầng, giao thông, năng lượng, giáo dục và nông nghiệp). Bà cũng yêu cầu Pakistan tăng cường tiêu diệt khủng bố hơn nữa. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (trái) và Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi trong hội đàm ngày 24-3 tại Mỹ. Ảnh: GETTY IMAGES Ngoại trưởng Shah Mehmood Qureshi khẳng định Pakistan vẫn xác định tiêu diệt Taliban và khủng bố là mục tiêu chiến lược. Ông tuyên bố hài lòng với những cam kết hỗ trợ về quân sự và dân sự của Mỹ, đồng thời trình bày thêm nhiều yêu cầu: - Mỹ phải trang bị thêm vũ khí cho quân đội Pakistan, đồng thời hỗ trợ tài chính hơn nữa cho cuộc chiến chống khủng bố của Pakistan. - Đến cuối tháng 6, Mỹ phải thực hiện lời hứa chi 2 triệu USD trả công cho Pakistan đã tổ chức các chiến dịch truy quét khủng bố và Taliban. - Quân đội Mỹ phải ngừng sử dụng máy bay không người lái không kích vì gây thương vong lớn cho dân thường Pakistan. - Công nhận Pakistan là quốc gia có vũ khí hạt nhân. - Cam kết với Pakistan một thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự như đã ký kết với Ấn Độ năm 2008. - Mỹ phải đóng vai trò trung gian thương lượng trong cuộc tranh chấp vùng đất Kashmir giữa Pakistan và Ấn Độ. Ngày 14-3, tại Pakistan, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani tuyên bố hoan nghênh bước thay đổi trong thái độ của Mỹ từ nghi ngờ sang tin tưởng Pakistan. Ông mong muốn cuộc hội đàm lần này sẽ thuyết phục Mỹ hỗ trợ phát triển năng lượng và thu hút được giới đầu tư Mỹ vào Pakistan ở lĩnh vực này. Trước những yêu cầu trên, phía Mỹ chưa hứa hẹn gì đáng kể. Đối với vấn đề tranh chấp vùng đất Kashmir, Mỹ tỏ rõ quan điểm rằng Pakistan và Ấn Độ nên đàm phán trực tiếp vì đây là chuyện nội bộ của hai nước. Phía Mỹ cũng tuyên bố đồng ý cho máy bay của hãng hàng không Pakistan International Airlines được bay vào bang Chicago (Mỹ), địa phương thứ hai ở Mỹ sau bang New York. Cuộc đàm phán mang tính chiến lược giữa Mỹ và Pakistan đã tháo gỡ những bất đồng trong quan hệ Mỹ và Pakistan tồn tại dai dẳng nhiều năm. Sau sự kiện Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, quan hệ hai nước trở nên căng thẳng bởi Mỹ nghi ngờ Pakistan trong công tác phòng chống khủng bố, thậm chí cho rằng Pakistan chơi trò hai mặt trong cuộc chiến chống Al-Qaeda. ĐĂNG KHOA (Theo AFP, AP, BBC)

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2010032511239278p0c1017/hoi-dam-chien-luoc-mypakistan.htm